Thứ năm, 28/03/2024 | 09:25
RSS

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đối đầu đội bóng cũ của Xuân Trường

Chủ nhật, 21/10/2018, 10:30 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu giảm khối lượng vận động để điểm rơi phong độ vào ngày thi đấu giao hữu với Gangwon FC vào ngày 22/10 tới đây.

Sau một tuần tập luyện với khối lượng lớn, đội tuyển Việt Nam bắt đầu giảm khối lượng vận động để điểm rơi phong độ vào ngày thi đấu giao hữu với Gangwon FC vào ngày 22/10 tới đây.

HLV Park Hang Seo đã yêu cầu phải chú trọng tới độ chính xác và nhuần nhuyễn trong các pha xử lý cũng như những bài phối hợp. Trong buổi tập mới đây nhất, ngoài các bài tập như thường lệ, chiến lược gia 59 tuổi đã cho các tuyển thủ đấu tập ở cự ly gôn gần.

Các học trò của ông được chia ra làm hai nhóm cầu thủ. Quân xanh bao gồm bộ đôi tiền vệ đánh chặn Xuân Trường và Đức Huy cùng trung vệ Bùi Tiến Dũng và cặp hậu vệ Duy Mạnh cùng Văn Hậu. Quân đỏ thuộc nhóm những cầu thủ tấn công như Anh Đức, Công Phượng được sự hỗ trợ của các tiền vệ tấn công như Văn Toàn, Quang Hải và Hồng Duy.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng đối đầu đội bóng cũ của Xuân Trường
Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng đối đầu đội bóng cũ của Xuân Trường. Ảnh: Bóng đá

Đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc là CLB đang xếp hạng 12 K.League Classic, Gangwon FC. Đội bóng cũ của Xuân Trường, trận đấu sẽ diễn ra vào chiều 22/10 tới, tiếp đó đội bóng áo đỏ sẽ so tài Seoul FC (ngày 25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (ngày 29/10). 

Sau buổi tập chiều qua, HLV Park Hang Seo đã "xả trại" để các cầu thủ được thăm quan, nghỉ ngơi hay đi mua sắm. Trước đó, ông đã tổ chức thi đấu nội bộ nhằm kiểm tra lại các học trò sau một thời gian tập luyện. 

Ngày 30/10, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về Việt Nam để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cũng như chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu lên ngôi vô địch.


Xem thêm: CLB HAGL chia tay 2 ngoại binh chuẩn bị ‘nổ bom tấn’?

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN