Thứ năm, 25/04/2024 | 21:13
RSS

Đội tuyển Việt Nam mất 3 trụ cột ở AFF Cup 2018

Thứ tư, 09/05/2018, 16:04 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam vừa đón nhận thông tin kém vui khi không có sự phục vụ của 3 trụ cột ở AFF Cup 2018 tới đây.

Theo kết quả bốc thăm tại AFF Cup 2018, đó đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A với những đối thủ khá nhẹ ký gồm Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào.

Trong khi đó bảng B được xem là bảng tử thần với sự cạnh tranh quyết liệt giữa Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Đông Timor, Brunei.

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra 8/11 đến ngày 15/2, với sự thay đổi về thể thức thi đấu. Theo đó 10 đội được chia vào hai bảng đấu. Tại vòng bảng, mỗi đội sẽ thi đấu hai trận sân nhà và hai trận sân khách theo bốc thăm, trong khi đó bán kết và chung kết vẫn sẽ thi đấu như mọi năm.

Đây là giải đấu mà đội bóng của HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu lên ngôi vô địch khi sở hữu lứa cầu thủ trẻ chất lượng, từng giành ngôi Á quân U23 châu Á cách đây vài tháng.

Tuy vậy một thông tin kém vui vừa đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi đội bóng áo đỏ sẽ không có được sự phục vụ của 3 hảo thủ được nhiều người yêu mến trong thời gian qua, đó là trung vệ Ngọc Thịnh, tiền vệ Tuấn Anh và thủ môn Nguyên Mạnh.

AFF Cup 2018 đó đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A

Tại AFF Cup 2018 đó đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A với những đối thủ khá nhẹ ký. Ảnh: Bóng đá

Ở trận so tài giữa CLB TP. HCM với Nam Định trong khuôn khổ vòng 5 V.league trung vệ Ngọc Thịnh đã dính chấn thương nặng và phải phẫu thuật sau đó ít ngày.

Cụ thể, trung vệ của đội tuyển Việt Nam đứt dây chằng chéo trước đầu gối và phải phẫu thuật, và tạm rời xa sân cỏ trong 7 tháng.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Vũ Ngọc Thịnh đã chính thức chia tay V-League 2018 và AFF Cup 2018, thậm chí trung vệ trẻ người Hải Phòng có nguy cơ lỡ cả Asian Cup 2019, (diễn ra ít tuần sau AFF Cup 2018)

Đây rõ ràng là một tin không vui đối với ĐTQG Việt Nam và HLV Park Hang Seo. Vũ Ngọc Thịnh là trung vệ của ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng, HLV tạm quyền Mai Đức Chung và đã thể hiện khá tốt. Chiều cao và khả năng tranh chấp là điểm mạnh của cầu thủ này, vốn được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt bên cạnh Quế Ngọc Hải.

Ngoài Ngọc Thịnh, tiền vệ Tuấn Anh và thủ môn Nguyên Mạnh cũng gần như vắng mặt tại AFF Cup 2018 vì lý do tương tự.

Sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật gối, sức khỏe của tiền vệ Tuấn Anh hiện đã tương đối ổn định, anh được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện hiện đại bậc nhất Hàn Quốc.

Tuy vậy, tiền vệ người Thái Bình cần ít nhất 7 tháng để có thể tập luyện trở lại cùng với trái bóng, việc rời xa sân cỏ quá lâu sẽ khiến Tuấn Anh có rất ít cơ hội tham dự AFF Cup 2018 khi HLV Park Hang Seo chủ trương tuyển quân theo phong độ chứ ít khi dựa vào tên tuổi của các cầu thủ.

Tương tự là trường hợp của Nguyên Mạnh, thủ môn của SLNA bị gãy tay trong một trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Cup hồi cuối tháng 2 và vẫn đang tích cực điều trị.

Dự kiến Nguyên Mạnh sẽ trở lại sân cỏ sau vài tháng nữa, và với việc ngồi ngoài quá lâu, khả năng Nguyên Mạnh được gọi trở lại đội tuyển Quốc gia là không cao, trong hki đó Tiến Dũng, Văn Lâm và Tuấn Mạnh đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng mỗi lần được BHL đội tuyển Việt Nam tin tưởng.


Bầu Tú tiết lộ lý do VPF “treo còi” một loạt trọng tài tại V.League

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN