Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:36
RSS

Đội tuyển Việt Nam hòa nhạt nhòa trước Afghanistan

Thứ ba, 14/11/2017, 21:01 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ thi đấu dưới sức và bị đối thủ cầm hòa ngay trên sân nhà Mỹ Đình, lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup.

Chiều 14/11, đội tuyển Việt Nam ra quân ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2019, tiếp đón đối thủ Afghanistan trên sân Mỹ Đình.

Những phút đầu trận, đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc tốt hơn đối thủ và liên tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành của đội khách. Tuy nhiên Công Phượng, Anh Đức và Đinh Thanh Trung đều không thể tận dụng thành công cơ hội mà mình có được.

Nửa sau hiệp một đội khách kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh, khiến thủ môn của Khánh Hòa phải liên tiếp trổ tài.

Tuy vậy, vẫn không có bàn thắng nào được ghi và hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, đội khách vẫn là đội chơi hay hơn, họ giữ bóng tốt và tấn công mạch lạc và liên tiếp uy hiếp khung thành đội tuyển Việt Nam.

Rất may là thủ thành Tuấn Mạnh đã thi đấu xuất sắc và giữ sạch lưới cho đội chủ nhà.

Cuối trận đội tuyển Việt Nam cũng tạo ra một vài tình huống sắc nét song không thể tìm được mảnh lưới đối phương. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, vừa đủ để thầy trò HLV Park Hang Seo giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, với lối chơi không thật sự ấn tượng, chiến thuật không rõ ràng nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho chặng đường tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN