Thứ tư, 24/04/2024 | 08:20
RSS

Đội tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu bán kết AFF Cup 2018

Thứ bảy, 08/12/2018, 15:35 (GMT+7)

Thi đấu ấn tượng và xuất sắc lọt vào chung kết, đội tuyển Việt Nam đã đóng góp rất nhiều cầu thủ cho đội hình tiêu biểu bán kết AFF Cup 2018.

Mới đây trang thể thao uy tín của châu Á, Fox Sport đã bình chọn đội hình tiêu biểu vòng bán kết AFF Cup 2018, theo đó, đội tuyển Việt Nam góp đến 4 cái tên trong đội hình này gồm Đặng Văn Lâm, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải và Phan Văn Đức.

Cây viết Gabriel Tan, ca ngợi thủ thành Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam. "Với chiều cao gần 1m90, Văn Lâm luôn thể hiện ưu thế trong các tình huống bóng bổng. Bên cạnh đó, anh cũng phản xạ tốt và hiếm khi bắt trượt bóng sau những cú dứt điểm của đối phương".

Về phần Quang Hải, Gabriel Tan nhận xét: "HLV Park Hang Seo dường như thích xếp Quang Hải đã ở trung tâm hàng tiền vệ. Tuy nhiên, khi được đẩy lên cao, cầu thủ 21 tuổi này đã phát huy hết mọi kỹ năng tấn công tốt nhất.

Với quả bóng trong chân, Quang Hải có thể gây rối loạn cho hàng thủ đối phương với những pha xử lý thông minh. Đến hiện tại, anh cũng là chân sút hàng đầu của tuyển Việt Nam với 3 bàn thắng".

Đội tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu bán kết AFF Cup 2018

Đội tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu bán kết AFF Cup 2018 với 4 cầu thủ. Ảnh: Vietnammoi

Cây viết nổi tiếng của thể thao châu Á cũng không quên nhắc tới Phan Văn Đức. "Văn Đức gây sốt với tốc độ và khả năng xử lý trái bóng tinh tế, hiệu quả. Anh cũng phối hợp rất tốt với Văn Đức bên cánh trái, tạo ra mũi tấn công sắc bén bên phía tuyển Việt Nam".

Malaysia cũng có 4 cầu thủ góp mặt trong đội hình tiêu biểu vòng bán kết là trung vệ Shahrul Saad, hậu vệ cánh phải Syahmi Safari, tiền vệ trung tâm Syamer Kutty Abba và chân sút giàu kinh nghiệm Idlan Talaha.

Đội hình tiêu biểu bán kết AFF Cup: Đặng Văn Lâm (Việt Nam), Syahmi Safari (Malaysia), Pansa Hemviboon (Thái Lan), Shahrul Saad (Malaysia), Martin Steuble (Philippines), Phạm Đức Huy (Việt Nam), Syamer Kutty Abba (Malaysia), Nguyễn Quang Hải (Việt Nam), Thitipan Puangchan (Thái Lan), Phan Văn Đức (Việt Nam), Idlan Talaha (Malaysia).

Xem thêm: Báo Anh dự đoán Olympic Việt Nam quật ngã Hàn Quốc

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN