Thứ năm, 25/04/2024 | 20:18
RSS

Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điều đáng lo

Thứ sáu, 22/12/2017, 18:16 (GMT+7)

U23 Việt Nam có sự tiến bộ đáng ghi nhận nhưng đội bóng áo đỏ còn rất nhiều hạn chế, khiến người hâm mộ chưa thực sự yên tâm.

Dưới triều đại của HLV Park Hang Seo U23 Việt Nam có sự tiến bộ vượt bậc, điểm dễ nhận thấy nhất là các cầu thủ trẻ đã cởi bỏ được tâm lý sợ người Thái, bằng chứng là Công Phượng và các đồng đội thậm chí là có chiến thắng ấn tượng 2-1 ngay chính sân nhà của đội tuyển xứ chùa Vàng.

Ngoài ra, hàng công của đội bóng áo đỏ cũng đạt hiệu xuất ghi bàn khá ấn tượng, khi liên tục nổ súng trong những trận đấu gần đây, bất chấp các đối thủ khá mạnh và đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau.

Ngoài ra các trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường luôn biết lên tiếng đúng lúc mỗi khi đội bóng cần, đúng với đẳng cấp của các cầu thủ lớn.

U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế

U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế. Ảnh: Tiền Phong

Tuy vậy, đội bóng áo đỏ vẫn còn rất nhiều điểm yếu cần cải thiện ở vòng chung kết U23 châu Á như tâm lý và những sai xót cá nhân.

U23 Việt Nam dường như chưa cải thiện được những sai sót cá nhân trong những trận đấu quan trọng mà pha đỡ bóng hỏng của Văn Hậu ở trận tranh giải ba M150 Cup với Thái Lan, hay mới đây nhất là pha phạm lỗi của Văn Khánh với tiền đạo CLB Hyundai dẫn tới quả phạt đền trong trận giao hữu với CLB tới từ Hàn Quốc mới đây làm một ví dụ tiêu biểu.

Ngoài ra những cầu thủ dự bị như Anh Tài, Tiến Dụng, Thái Quý vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nếu không muốn nói là gây thất vọng ở những lần được sử dụng gần đây.

Rõ ràng với những gì đã thể hiện U23 Việt Nam vẫn chưa thực sự tạo được sự yên tâm và vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn có thành tích tốt ở vòng chung kết U23 châu Á.

U23 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc trước Ulsan Hyundai. Nguồn: VFF Channel

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN