Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:38
RSS

Đội tuyển Đức nhịn sex quyết đánh bại Thụy Điển

Thứ bảy, 23/06/2018, 18:45 (GMT+7)

Để thua sốc 1-0 Mexico trong trận ra quân, cỗ xe tăng Đức buộc phải giành chiến thắng trước Thụy Điển lượt trận tối nay nếu muốn có cơ hội vào vòng trong.

01h00 ngày 24/6, đội tuyển Đức sẽ ra quân trận thứ 2 tại World Cup 2018 gặp ĐT Thụy Điển. Đây là trận đấu mà cỗ xe tăng buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm nếu không muốn sớm về nước ngay từ vòng bảng.

Thế nhưng HLV Joachim Loew phải nhận tin rất xấu từ một trụ cột hàng phòng ngự.

Cụ thể, theo xác nhận của HLV trưởng ĐT Đức Joachim Low với tờ SportBild, trung vệ Mats Hummels đã gặp phải một chấn thương vùng cổ trong buổi tập ngày hôm qua và nhiều khả năng trung vệ này nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận đấu sắp tới gặp ĐT Thụy Điển.

đội tuyển Đức sẽ ra quân trận thứ 2 tại World Cup 2018 gặp ĐT Thụy Điển
Đội tuyển Đức sẽ ra quân trận thứ 2 tại World Cup 2018 gặp ĐT Thụy Điển. Ảnh: Bóng đá

Được biết, để có được kết quả tốt nhất trước Thụy Điển đêm nay, HLV Joachim Low vừa ra qui định yêu cầu các học trò kiêng sex và tập trung tối đa cho mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ.

HLV 58 tuổi cho rằng, các WAGs (vợ, bạn gái cầu thủ) sẽ làm hỏng quá trình chuẩn bị của đội tuyển và các cầu thủ cho tham vọng chinh phục cúp vàng thế giới vào mùa hè này. Những ngôi sao Mannschaft buộc phải xin phép nếu muốn gặp mặt "một nửa còn lại".

Các mạng xã hội và truyền thông cũng bị cấm đối với một số ngôi sao nổi tiếng như Mesut Ozil, Thomas Muller, Marco Reus, Leroy Sane...

"Thành tích của đội tuyển quan trọng hơn lợi ích của cá nhân," Low cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Gazetta dello Sport.

Xem thêm: HAGL chọn ngoại binh từng “bắt chết“ Didier Drogba

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN