Thứ năm, 28/03/2024 | 23:16
RSS

Đối tượng ra tay sát hại bạn gái đang mang bầu ở Hà Nội là người như nào?

Thứ bảy, 16/06/2018, 19:30 (GMT+7)

Đại diện chính quyền địa phương nơi đối tượng ra tay sát hại bạn gái đang sinh sống đã cung cấp những thông tin liên quan về đối tượng.

Đối tượng ra tay sát hại bạn gái đang mang thai là người như nào?Đối tượng Phạm Văn Thiện

Liên quan đến vụ việc đối tượng Phạm Văn Thiện (SN 1999, trú tại thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) ra tay sát hại bạn gái là em V.T (SN 2001, trú tại đường Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội), chiều ngày 16/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện chính quyền địa phương đã cung cấp một số thông tin liên quan về đối tượng.

Ông Nguyễn Hữu Huy, Chủ tịch UBND xã Lê Thanh (Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết khi nắm được thông tin về vụ việc, người dân địa phương đang bàn tán xôn xao.

“Chiều qua chúng tôi mới nhận được thông tin về vụ việc Phạm Văn Thiện là con em của địa phương có hành vi ra tay sát hại bạn gái. Đây là thông tin rất bất ngờ bởi ở địa phương, đối tượng là người chưa có tiền án, tiền sự và tuổi đời vẫn còn khá trẻ”, ông Huy cho hay.

Cũng theo thông tin ông Huy cung cấp, đối tượng Thiện là con út trong một gia đình có 3 người con. Bố mẹ Thiện đều là những người nông dân lao động thuần túy và còn trẻ.

Sau khi biết con trai gây ra vụ việc tày đình, bản thân bố mẹ Thiện cũng như người dân địa phương đều hết sức bàng hoàng vì không ai tin Thiện lại có gan gây ra vụ án mạng như thế.

“Đối tượng Thiện là người chưa có tiền án tiền sự nhưng thỉnh thoảng vẫn hay chơi bời. Thiện rất ít khi về địa phương. Tôi nghe đâu Thiện làm gì đó trên Hà Nội

Theo nguồn tin của Đời sống Plus, nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn trước khi Thiện ra tay sát hại bạn gái xuất phát từ thai nhi mà nạn nhân đang mang trong người. Cụ thể, sau khi biết mình có thai, nạn nhân đã thông báo với Thiện.

Đối tượng ra tay sát hại bạn gái đang mang thai là người như nào?Nạn nhân T. trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Tuy nhiên, thay vì có trách nhiệm, Thiện lại đùn đẩy cho rằng thai nhi mà nạn nhân đang mang không phải của mình dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó Thiện ra tay đánh đập khiến nạn nhân tử vong.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 11/6, tại một xóm trọ ở tầng 5 trên địa bàn phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), do có mâu thuẫn, Thiện đã chửi bới rồi dùng chổi vụt liên tục vào người nạn nhân.

Mặc người yêu van xin, Thiện vẫn nhẫn tâm ra tay với bạn gái đang mang bầu tháng thứ 4. Không dừng ở đó, Thiện còn gọi bạn bè đến để chứng kiến cảnh hành hung bạn gái.

Trước mặt bạn bè, thiện dùng tay chân để hành hung nạn nhân. Đỉnh điểm là việc Thiện dùng cánh cửa sổ gỗ đánh3 đập khiến nạn nhân bị thương nặng và ngất đi.

Thấy bạn gái bất tỉnh, Thiện bỏ trốn khỏi nơi xảy ra vụ việc. em T. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Tại đây, T. được xác định có 2 vết bầm tím ở ngoài thái dương đỉnh bên phải và vùng trán bên trái, đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, dập phổi bên trái.

Dù được bác sĩ cứu chữa, phẫu thuật giải tỏa não, lấy máu tu nhưng tới ngày 15/6, em T. đã tử vong. Sự việc sau đó được gia đình thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chiều ngày 15/6, cơ quan chức năng đã tiến hành mổ tử thi để xác định nguyên nhân phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y theo quy định, thi thể nạn nhân T. đã được gia đình chuyển về nhà tang lễ Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau khi biết tin người yêu tử vong, biết không thể thoát tội nên buổi chiều ngày 15/6, Phạm Văn Thiện đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Bắt quả tang nguyên Phó chủ tịch HĐND đưa ma túy đi tiêu thụ

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN