Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:44
RSS

Trúng đòn hiểm, tướng lĩnh cấp cao của Quân đội Syria tự do tử trận

Thứ ba, 10/10/2017, 12:11 (GMT+7)

Vụ phục kích tấn công 2 tướng lĩnh cấp cao của lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) được thực hiện ở vùng nông thôn Dara'a.

Vụ đặt bom phục kích Quân đội Syria tự do (FSA) đã khiến Ismat Al-Absi - Chánh án Tòa án của lực lượng này bị thương nặng vào hôm qua khi chiếc xe của tên này khi di chuyển trên một con đường Saida-Tayba ở tỉnh Dara’a,Almasdar News dẫn nguồn tin từ phe đối lập cho biết.

Tướng lĩnh lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) tự trận do bị phục kích. Ảnh: Almasdar News
Tướng lĩnh lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) tự trận do bị phục kích. Ảnh: Almasdar News 

Không may mắn như Al-Absi, người đang được chữa chạy hết sức tích cực, đồng bọn của hắn là Abu Hafs được cho là đã chết vì bị thương quá nặng. Chưa có nhóm nào hay lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Trong một diễn biến khác, hồi đầu tháng 10, quân đội Syria phối hợp với các lực lượng quân tình nguyện vượt qua chiến tuyến của lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn, giành được 9 đồn biên phòng từ số 177 đến 185 trên biên giới Syria – Jordan.

Quân đội Syria tự do FSA gần đây thất thủ trước quân đội Syria. Ảnh: FNA
Quân đội Syria tự do FSA gần đây thất thủ trước quân đội Syria. Ảnh: FNA

Các đồn biên phòng nằm giáp biên giới với Jordan mới giải phóng nằm phía nam thị trấn al-Tanf. Trong khu vực thị trấn này, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã tổ chức một căn cứ quân sự bất hợp pháp của các lực lượng đặc nhiệm Liên minh, huấn luyện những nhóm chiến binh thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) dưới chiêu bài chống IS.

Thế nhưng, chưa có một trận đánh nào diễn ra với các tay súng khủng bố, cuộc chiến chủ yếu là với quân đội Syria. Trong ngày 1/10, quân đội Syria giải phóng cao điểm Tall Um Ezzn phía đông đập Al-Zalef trên vùng sa mạc phía đông Damascus.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.