Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:07
RSS
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo 21 hành khách được xác nhận nhiễm virus Covid-19 trên du thuyền đậu ngoài khơi bờ biển bang California.
Chính quyền Indonesia dự kiến đưa những người nhiễm virus corona ra hòn đảo Galang không có người ở, tờ Jakarta Post đưa tin dẫn lời Tư lệnh lực lượng vũ trang nước này Hadi Tjahjanto.
Bản hướng dẫn phòng dịch Covid-19 mới sửa đổi của giới chức Hàn Quốc nhận nhiều chỉ trích khi khuyến cáo người dân tạm thời tái sử dụng khẩu trang đã dùng.
Nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang của nước này hỗ trợ các quan chức y tế chiến đấu với virus corona vốn đã khiến ít nhất 77 người ở Iran thiệt mạng và hàng nghìn người khác nhiễm bệnh.
Giữa lúc tâm bão dịch virus corona đang bùng phát mạnh ở Hàn Quốc, bức tâm thư của Giám đốc Sở Y tế Daegu đã khiến hàng triệu triệu người dân rơi lệ: "Mùa Đông giá rét đến mấy cũng không ngăn được mùa Xuân ấm áp tới. Chúng ta nhất định chiến thắng trong trận chiến này! Daegu sẽ đón mùa Xuân tràn đầy nhiệt huyết!".
Các quan chức y tế bang Washington đã thông báo về sự bùng phát dịch corona có thể xảy ra tại một viện dưỡng lão ở Kirkland khi 52 người xuất hiện các triệu chứng của bệnh và 2 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Các bác sĩ ở Trung Quốc đang tích cực sử dụng huyết tương của những người đã được chữa khỏi virus corona trong điều trị bệnh. Cho đến nay, 245 bệnh nhân đang được điều trị theo cách này...
Mặc dù công tác chống dịch Covid-19 tại Hàn Quốc đang gặp phải rất nhiều khó khăn khi số ca nhiễm với không ngừng gia tăng cùng với đó là thiếu thốn vật tư y tế, nhưng nước này vẫn gửi khoản viện trợ rất lớn cho Trung Quốc chống dịch.
Nhiều y bác sĩ và nhân viên y tế Hàn Quốc đang phải gồng mình chiến đấu với dịch Covid-19 tại nước này, trong bối cảnh số ca nhiễm virus không ngừng gia tăng và chưa có dấu hiệu được kiểm soát.
Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ tất cả các thánh lễ trên cả nước, một động thái nhằm hạn chế sự lây lan của virus Corona (Covid-19) tại nước này.
Thêm 4 người tử vong vì virus Corona được ghi nhận ở Italia hôm 25.2 và tổng số ca nhiễm được ghi nhận đã tăng lên tới 322.
Ngày 24/2, Vũ Hán đã thông báo việc nới lỏng lệnh phong tỏa, cho phép những người không phải cư dân thành phố, không có triệu chứng và không tiếp xúc gần với người bệnh, đều có thể rời Vũ Hán ngay lập tức. Tuy nhiên, chỉ 3 giờ sau khi ban hành, thông báo này đã bị rút lại khẩn cấp.
Chính quyền Trung Quốc cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân bị phong tỏa vì dịch bệnh. Thế nhưng cách cung cấp thực phẩm cho một thành phố bị phong tỏa lại vô cùng độc đáo.
Những bệnh nhân nhiễm virus corona đã được chữa khỏi và xuất viện ở Vũ Hán - tâm dịch corona ở Trung Quốc tiếp tục bị cách ly thêm 14 ngày sau phát hiện bất ngờ rằng, bệnh nhân đã hồi phục vẫn mang virus và có thể lây nhiễm cho người khác, theo SCMP.
Xem theo ngày