Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:58
RSS

Đòi quan hệ bất thành, dùng dây rừng siết cổ bé gái 13 tuổi

Thứ ba, 29/05/2018, 14:31 (GMT+7)

Khi chở bé gái 13 tuổi trên đoạn đường vắng thì đối tượng đòi quan hệ tình dục nhưng bị bé gái từ chối. Đối tượng dùng dây rừng siết cổ bé gái đến chết.

Đòi quan hệ bất thành, dùng dây rừng siết cổ bé gái 13 tuổi
Bị cáo quan hệ bất thành, dùng dây rừng siết cổ bé gái 13 tuổi. Ảnh NLĐ

Ngày 28/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Lý Thành Đạt (SN 1997), trú tại xã Châu Hoàn, huyện Qùy Châu, Nghệ An về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 11/5/2016, Lý Thành Đạt chở Vi Thị T (SN 2003) đến nhà một người bạn cùng xã chơi. Đến khoảng 20h, Đạt chở T. về, khi đi đến dốc Pà Hàng thuộc bản Tóng 2, xã Châu Phong, huyện Qùy Châu thì Đạt dừng xe đi vệ sinh. 

Dừng xe bên đường, Đạt xin chị T được quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nữ sinh này kiên quyết từ chối, dẫn đến việc 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Đạt bóp cổ, dùng dây cây rừng quấn vào cổ T. khiến nạn nhân tử vong, vứt xác nạn nhân ở bìa rừng rồi đi về nhà.

Đến ngày 18/5/2016, sau nhiều ngày tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể cháu T. trong tình trạng bị phân hủy mạnh ở bìa rừng. Cách thi thể nạn nhân không xa, công an thu được một ví tiền bên trong có chứng minh nhân dân mang tên Đạt. Biết không thể trốn thoát, ngày 19/5/2016, Lý Thành Đạt đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Lý Thành Đạt mức án 20 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo Đạt đền bù cho gia đình phía bị hại số tiền gần 170 triệu đồng.


Xem thêm: Không thể ngờ kẻ thủ ác lại ra tay với bé gái 4 tuổi như này

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN