Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:44
RSS

Vừa dội mưa tên lửa vào Syria, ông Trump vừa "bắn tín hiệu" đỏ tới Triều Tiên

Thứ hai, 10/04/2017, 11:15 (GMT+7)

Theo các nhà phân tích quân sự, việc nã tên lửa nhắm đến Syria còn là một "thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ, không thể lập lờ" đến Triều Tiên rằng, Mỹ sẵn sàng hành động quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 9/4 nói vụ Mỹ không kích Syria là lời cảnh báo rằng những nước khác, bao gồm Triều Tiên, có thể đối mặt phản ứng tương tự nếu gây ra nguy hiểm.

Trả lời trên đài ABC, Ngoại trưởng Tillerson nói: “Thông điệp đến tất cả các quốc gia là nếu anh vi phạm những tiêu chuẩn quốc tế nếu anh vi phạm các thoả thuận quốc tế, nếu anh không hoàn thành những cam kết của mình và trở thành mối đe doạ với các quốc gia khác thì sẽ đối mặt với hậu quả tương tự. Về Triều Tiên, chúng tôi đã nói rất rõ mục tiêu của Mỹ chính là phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên”.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với đài CBS, Ngoại trưởng Tillerson cho biết: “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn toàn hiểu rõ, và tôi đồng ý với ngài ấy, rằng tình hình ở bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng và đạt mức độ đe doạ cần phải có hành động phản ứng”.

Ngoại trưởng Tillerson. Ảnh: Internet

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster ngày 9/4 cho biết Tổng thống Trump sẽ sớm xem xét các biện pháp để loại bỏ những mối đe doạ từ tên lửa Triều Tiên, bao gồm các trừng phạt kinh tế và cả hành động quân sự.

Tuy nhiên xem ra Triều Tiên gần như phớt lờ thông điệp này. Bình Nhưỡng luôn coi Damascus là một đồng minh quan trọng.

"Cuộc tấn công của ông Trump nhằm vào Syria không gây ảnh hưởng đáng kể nào lên Triều Tiên, một đất nước có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với những mối đe doạ của Hoa Kỳ", Joel Wit, một thành viên cao cấp của Viện Hàn lâm Mỹ và Hàn Quốc tại Đại học Johns Hopkins cho biết.

Mỹ và Triều Tiên đang vô cùng căng thẳng trong những diễn biến gần đây. Ảnh: Internet

Kim Yong-Hyun, một giáo sư tại Đại học Dongguk của Hàn Quốc giải thích rằng, hành động quân sự của Washington có lẽ không phải là một sự đáp trả bốc đồng bởi một vị tổng thống mới, bởi vì nó đến đúng vào lúc Tổng thống Donald Trump đang tiếp đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chứng tỏ việc Washington tấn công căn cứ không quân của chính phủ Syria không chỉ phục vụ mục đích cảnh báo Triều Tiên mà còn để gây sức ép lên Bắc Kinh, đồng minh lớn nhất của Bình Nhưỡng.

Vào ngày 8/ 4, Triều Tiên gọi việc Hoa Kỳ không kích một căn cứ quân đội Syria là "hành động gây hấn không thể tha thứ", và khẳng định, quyết định phát triển vũ khí hạt nhân là "sự lựa chọn rất đúng đắn".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.