Thứ năm, 18/04/2024 | 07:17
RSS

Đội hình tối ưu của U23 Việt Nam tại Asiad 2018?

Thứ tư, 18/07/2018, 10:30 (GMT+7)

Với đội hình đồng đều chất lượng cùng một HLV tài ba, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ viết lên câu chuyện cổ tích tại Asiad 2018.

Chiều qua 17/7, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách sơ bộ U23 Việt Nam tham dự giải Tứ hùng và Asiad 2018 vào cuối tháng 8 tới. Theo đó, CLB HAGL đóng góp nhiều quân số nhất cho U23 Việt Nam ở đợt tập trung này với 8 cầu thủ, trong đó có những cái tên lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển như Lê Văn Sơn, Triệu Việt Hưng.

Bốn cái tên quá tuổi được triệu tập bao gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết và tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

Với phong độ hiện tại của các cầu thủ được triệu tập cùng phong cách dùng người của HLV Park Hang Seo chúng ta có thể dễ dàng đoán được đội hình chính mà chiến lược gia Hàn Quốc sử dụng tại giải Tứ hùng và Asiad 2018 tới đây.

Nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ cho U23 Việt Nam thi đấu với sơ đồ 4-4-2 để cân bằng giữa tấn công và phòng ngự hòng hướng tới một kết quả tốt nhất tại sân chơi châu lục.

U23 Việt Nam tham dự giải Tứ hùng và Asiad 2018 vào tháng 8
U23 Việt Nam tham dự giải Tứ hùng và Asiad 2018 vào tháng 8. Ảnh Thể thao

Có tới 3 thủ môn được triệu tập đợt này, song không khó để nhìn ra, Đăng Văn Lâm chính là người sẽ đứng trong khung gỗ của U23 Việt Nam, thủ môn thuộc biên chế của Hải Phòng đang có phong độ rất cao tại V.League cũng như được lòng HLV Park Hang Seo.

Cặp trung vệ của đội bóng áo đỏ sẽ là Đình Trọng- Tiến Dũng, bộ đôi chơi rất ăn ý trong màu áo U23 Việt Nam tại U23 châu Á vừa qua.

Bộ đôi hậu vệ biên sẽ là những cái tên quen thuộc Đoàn Văn Hậu (trái)- Vũ Văn Thanh (phải), hai trong số những hậu vệ trẻ tài năng ở thời điểm hiện tại của bóng đá Việt Nam.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam sẽ là Xuân Trường- Đức Huy, bộ đôi tiền vệ chơi rất hay ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, giải đấu mà đội bóng của HLV Park Hang Seo đã giành ngôi Á quân một cách đầy thuyết phục.

Bộ đôi tiền đạo cánh sẽ là Quang Hải (trái)- Phan Văn Đức (phải), hai trong số những tiền vệ chạy cánh hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại, những chân sút hàng đầu của V.League 2018.

Bộ đôi tiền đạo sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa Văn Quyết và Công Phượng. Trong đó tiền đạo của Hà Nội FC sẽ đá cao nhất trên hàng công, còn Công Phượng chơi thấp để phát huy khả năng đi bóng sở trường và giỏi tạo đột biến.

Với việc rơi vào bảng đấu dễ thở cùng một đội hình đồng đều chất lượng, người hâm mộ có quyền hy vọng U23 Việt Nam sẽ lần đầu tiến sâu tại Asiad năm nay.


Xem thêm: Đá hay như vậy, sao còn trách Công Phượng chơi cá nhân

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN