Thứ năm, 28/03/2024 | 16:43
RSS

Đội hình cầu thủ đa năng bậc nhất V.League: CLB HAGL áp đảo

Thứ sáu, 13/10/2017, 18:50 (GMT+7)

Sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng, không ngạc nhiên khi quân Hoàng Anh Gia Lai chiếm đa số trong đội hình cầu thủ đa năng của V.League.

Hậu vệ trái Vũ Văn Thanh (HAGL)

Văn Thanh chính là cầu thủ đa năng bậc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Anh có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái, hậu vệ phải, tiền vệ trái và đôi khi là tiền đạo cắm.

Khá đặc biệt, là dù chơi ở vị trí nào anh cũng hoàn thành nhiệm vụ, và đều biết cách đem về bàn thắng cho đội bóng. Theo dự đoán của giới chuyên gia, trong tương lai gần, Văn Thanh có thể sẽ chơi bóng ở châu Âu.

Thủ môn Lê Văn Hưng (SHB Đà Nẵng)

Ít ai biết trước khi trở thành thủ môn có phong độ ổn định của CLB SHB Đà Nẵng chinh chiến tại V.League như hiện tại, thủ môn Văn Hưng từng là tiền đạo triển vọng của đội trẻ Vĩnh Long.

Tuy vậy vì nhiều lý do khác nhau, anh chuyển hẳn sang chơi ở vị trí thủ môn và thi đấu khá ấn tượng ở vị trí này, anh từng được gọi vào tuyển U22 Việt Nam và nay là thủ môn chính của CLB SHB Đà Nẵng tại đấu trường V.League. Văn Hưng cũng chính là một trong 11 cầu thủ đa năng bậc nhất V.League.

Trung vệ Quế Ngọc Hải (SLNA)

Ngọc Hải vốn là trung vệ tài năng của SLNA, song anh cũng chơi rất hay ở vị trí tiền vệ đánh chặn.

Cầu thủ đa năng Quế Ngọc Hải của SLNA

Quế Ngọc Hải- cầu thủ đa năng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Soha

Hai năm qua tại đội bóng xứ Nghệ, Ngọc Hải thi đấu rất ấn tượng ở vị trí mới này, đồng thời thường xuyên có những đường chuyền phát động tấn công rất hiệu quả.

AFF cup 2016, thậm chí Quế Ngọc Hải còn xỏ găng bắt gôn cho ĐT Việt Nam ở trận bán kết, khi Nguyên Mạnh dính thẻ đỏ.

Trung vệ Đông Triều( HAGL)

Đông Triều là cựu trung vệ nổi tiếng của U19 Việt Nam những năm 2013-2014, tuy vậy anh cũng chơi rất hay ở vị trí tiền vệ trụ dưới thời HLV Miura cũng như trong màu áo HAGL ở đấu trường V.League.

Triều giỏi về tranh chấp tay đôi và thu hồi bóng, đồng thời có khả năng chuyền dài rất tốt mỗi khi có bóng.

Hậu vệ phải Thanh Hiền (Quảng Ninh)

Thanh Hiền nổi tiếng được nhiều người biết đến khi trở thành trò cưng của HLV Miura ở U23 và ĐTQG Việt Nam khi ông thầy người Nhật còn tại vị.

Ít ai biết Thanh Hiền cũng rất đa năng trong màu áo CLB Đồng Tháp ( CLB cũ của Thanh Hiền), tại đây anh có thể chơi ở hậu vệ trái, hậu vệ phải và thậm chí là trung vệ và đôi khi là tiền vệ  trụ, và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các vị trí này.

Tiền vệ trái Mai Tiến Thành (FLC Thanh Hóa)

Mai Tiến Thành từng  cùng U22 Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia tại Merdeka Cup ở màn đấu súng cuối cùng trong trận chung kết. Ở cấp độ CLB, Mai Tiến Thành  được bố trí chơi ở hai biên, khi cần anh có thể đá luôn tiền vệ cánh.

Nguyễn Thanh Hiền học trò cưng của cựu HLV Miura

Nguyễn Thanh Hiền học trò cưng của cựu HLV Miura. Ảnh: Bóng đá

Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC)

Duy Mạnh được đánh giá cao ở vị trí của một tiền vệ đánh chặn, khi cần anh có thể đóng luôn vai của một người "chia bài". Nhưng ở hai mùa giải gần đây, cầu thủ gốc Đông Anh (HN) cho thấy mình là một trung vệ lý tưởng và là một phương án tốt cho các HLV khi cần dùng những cầu thủ giàu sức mạnh.

Tiền vệ Châu Ngọc Quang (HAGL)

Châu Ngọc Quang là cầu thủ cứa lứa năng khiếu HAGL có sự tiến bộ vượt bậc trong hơn một năm qua, cũng giống như các cầu thủ trẻ khác của HAGL, Ngọc Quang là một trong những cầu thủ đa năng của phố Núi khi có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau như tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh.

Tiền vệ phải Văn Toàn (HAGL)

Văn Toàn xuất thân từ một tiền đạo, song hảo thủ gốc Hải Dương bén duyên và chơi rất hay ở vị trí tiền vệ phải trong những năm qua, cả ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển.

Tiền vệ tài hoa Nguyễn Văn Toàn

Tiền vệ Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: Bóng đá

Hiện Văn Toàn vẫn thường xuyên luôn chuyển giữa hai vị trí tiền vệ phải và tiền đạo cắm trong màu áo phố Núi, dưới triều đại của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Tiền đạo Văn Quyết (Hà Nội FC)

Văn Quyết vốn suất thân là một tiền đạo, song thời gian gần đây anh chuyển sang đá cánh và nhường vị trí tiền đạo cắm cho các ngoại binh. Dẫu vậy cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò ghi bàn của mình mỗi lần được HLV trưởng tin dùng.

Tiền đạo Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa)

Thanh Bình được biết đến là một chân sút nhạy bén dưới thời HLV Miura. Ở CLB, tùy vào ý đồ của từng HLV, cầu thủ sinh năm 1995 được xếp đá tiền vệ trái, phải và thậm chí chơi hộ công và tỏ ra hết sức hiệu quả mỗi khi được tin dùng.

Màn trình diễn của Công Phượng trước đội tuyển Campuchia. Nguồn: BVC Channel

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN