Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:47
RSS

Đội hình cầu thủ trong mơ của bóng đá Việt Nam đủ sức cân Nhật, Hàn

Thứ năm, 15/06/2017, 15:42 (GMT+7)

Nếu kết hợp các cầu thủ Việt kiều với các chân sút nhập tịch thành một đội bóng, đội tuyển Việt Nam khi ấy sẽ đủ sức vươn tầm châu lục và cân được của Nhật, Hàn.

Dưới đây là đội hình siêu mạnh của bóng đá Việt Nam với sự kết hợp của các cầu thủ Việt kiều và cầu thủ nhập tịch, đủ sức vươn tầm châu lục, cân được cả Nhật, Hàn do Đời sống Plus bình chọn. 

Thủ thành: Đặng Văn Lâm

Đặng Văn Lâm, thủ môn thuộc biên chế Hải Phòng đang có phong độ rất cao ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, anh vừa có màn thể hiện xuất sắc trong trận Việt Nam ( 0-0 ) Jordan ở vòng loại cuối Asian Cup 2019. Văn Lâm sẽ là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí người gác đền của đội hình nhập tịch, Việt kiều của bóng đá Việt Nam.

đội tuyển Việt Nam

Văn Lâm sẽ là người gác đền trong đội tuyển Việt Nam nhập tịch Việt Kiều. Ảnh: thể thao

Cặp trung vệ: Nguyễn Van Bakel - Lê Văn Phú

Nguyễn Van Bakel, cầu thủ nhập tịch của Thanh Hóa sở hữu thể hình lý tưởng (cao 1,92 m) cùng lối chơi chắc chắn và máu lửa sẽ đá cặp với Lê Văn Phú, đội trưởng của CLB Hải Phòng, người có công lớn giúp đội bóng đất Cảng giành ngôi Á quân V.League 2016, ở vị trí trung vệ, tạo nên lá chắn thép trước khung thành của đội tuyển Việt Nam.

Hậu vệ trái: Đặng Văn Robert (Đặng Văn Việt)

Đặng Văn Robert (Đặng Văn Việt) sinh năm 1984, mang hai dòng máu, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Năm 2008, Đặng Văn Robert về Việt Nam thử việc và lập gia đình ở Hải Phòng.

Đặng Văn Robert sẽ đá hậu vệ ở ĐTVN. Ảnh: Thể thao

Đặng Văn Robert sẽ đá hậu vệ ở ĐTVN. Ảnh: Thể thao

Đặng Văn Robert có sức mạnh và khả năng tham gia tấn công cực tốt cùng với đó là nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, anh sẽ là nhân tố quan trọng ở hành lang cánh trái của đội bóng áo đỏ, trong đội hình nhập tịch, Việt kiều của đội tuyển Việt Nam.

Hậu vệ phải: Michal Nguyễn

Ở bên hành lang cánh phải sẽ là Michal Nguyễn. Cầu thủ sinh năm 1989 và lớn lên tại CH Czech, sở hữu chiều cao 1,84 m này sẽ là nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ, ngoài kỹ năng phòng ngự tuyệt vời, khả năng lên tham gia tấn công của Michal Nguyễn cũng rất đáng nể và đáng xem.

Cặp tiền vệ trung tâm: Đinh Văn Ta - Nguyễn Trung Sơn

Đinh Văn Ta từng là thủ lĩnh hàng tiền vệ của Ninh Bình anh có lối chơi thiên về sức mạnh song cũng không kém phần đầu óc, Văn Ta kết hợp với Nguyễn Trung Sơn sẽ đem đến sự chất lượng cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam, đủ sức thi đấu ngang ngửa với các đội bóng mạnh của châu lục như Nhật, Hàn.

Đinh Văn Ta sẽ đá tiền vệ trung tâm của đội bóng áo đỏ. Ảnh: Thể thao

Tiền vệ trái: Đinh Hoàng Max

Đinh Hoàng Max sinh năm 1986 tại Nigeria, là một cầu thủ nhập tịch Việt Nam đang chơi ở vị trí tiền đạo và tiền vệ. Anh hiện khoác áo Câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Đinh Hoàng Max có buổi ra mắt đội tuyển trong trận giao hữu với đội Olympiakos hồi năm 2009.

Điểm mạnh của Hoàng Max là khả năng dứt điểm đa dạng và thể lực sung mãn cùng một chiến thuật tuyệt vời ít ai sánh kịp.

Tiền vệ phải:  Huỳnh Kesley Alves

Là cầu thủ gốc Brazil gây ấn tượng rất mạnh tại V.League trong gần chục năm trở lại đây, Alves có lối chơi đậm chất nghệ sỹ và vô cùng hiệu quả, anh sẽ đảm nhiệm vai trò tiền vệ phải trong đội hình này.

Cặp tiền đạo Hoàng Vũ Sam Sơn – Đỗ Merlo

Đến Việt Nam từ năm 19 tuổi, Samson đã trải qua 8 năm thi đấu ở V.League và nhanh chóng trở thành “sát thủ” hàng đầu ở giải đấu. Trong 2 mùa giải liên tiếp vào các năm 2013 và 2014, Samson đều đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Anh sẽ là tiền đạo xuất sắc của đội bóng áo đỏ trong đội hình cầu thủ nhập tịch, Việt kiều của bóng đá Việt Nam.

Sam Son sẽ là tiền đạo chất lượng của đội hình nhập tịch, Việt kiều. Ảnh: Bóng đá

Đá cặp với Sam Sơn trên hàng công của đội bóng áo đỏ sẽ là Đỗ Merlo (Gaston Merlo), tiền đạo chất lượng của SHB Đà Nẵng, cặp sát thủ đẳng cấp nhất nhì V.League này sẽ sẽ giúp đội bóng áo đỏ đủ sức xuyên phá mọi hàng phòng ngự trong khu vực và châu lục.

Màn thể hiện của Đặng Văn Lâm. Nguồn: Kajihufootball

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN