Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:31
RSS

Philippines tự tin trước Việt Nam lẫn Thái Lan ở SEA Games

Thứ sáu, 21/07/2017, 10:40 (GMT+7)

Là đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng B, song các cầu thủ của Philippines tỏ ra vô cùng tự tin, đồng thời không sợ Việt Nam lẫn Thái Lan.

Tại SEA Games 29, U22 Philippines sẽ nằm ở bảng B cùng U22 Thái Lan, U22 Việt Nam U22 Indonesia, U22 Campuchia và U22 Timor Leste.

Đây được đánh giá là bảng đấu hết sức khó khăn, khi không chỉ hội tụ nhiều đội bóng mạnh, ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch như Việt Nam Thái Lan, Indonesia, mà các đội nằm ở bảng đấu này cũng phải thi đấu nhiều hơn một trận so với các đội ở bảng A.

Dù ở vào bảng đấu khó khăn như vậy, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Scott McIntyre của FOX Sports Asia, tiền đạo Enzo Cheng của U22 Philippines tỏ ra hết sức tự tin về cơ hội của đội nhà, đồng thời xem nhẹ các đội bóng cùng bảng như Việt Nam, Thái Lan, và khá tự tin vào cơ hội đi tiếp của đội bóng này.

“Trên lí thuyết, đây là bảng đấu khó khăn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giành huy chương vàng SEA Games, bạn phải đánh bại họ. Đó không phải là vấn đề gì to tát cả dù cho chúng tôi có rơi vào bảng đấu còn lại.

Các cầu thủ Philippines rất tự tin khi cùng bảng với Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Thể thao

Các cầu thủ Philippines rất tự tin khi cùng bảng với Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Thể thao

Các thành viên trong đội đều tự tin rằng chúng tôi có thể giành những kết quả tốt trước các đối thủ ở trong bảng và sẽ tiến vào vòng bán kết”.

Trung vệ đội trưởng của U22 Philippines – Ian Clarino cũng không hề tỏ ra e ngại: “Trước hết, tôi biết đây là “bảng tử thần” vì U22 Thái Lan, U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều rất khó chơi và chúng tôi biết họ có lực lượng rất mạnh. 

Tất nhiên, chúng tôi biết sự khó khăn nhưng chúng tôi cần tập trung vào bản thân trước để có thể tiến bộ. Hãy cùng xem chúng tôi có sự chuẩn bị đủ tốt hay không để vượt qua vòng bảng”.

“Tôi nghĩ lần này chúng tôi sẽ tập trung hơn vào việc phòng ngự rồi mới nghĩ tới chuyện phản công. Chúng tôi đã chuyển sang thi đấu với sơ đồ 5-3-2. Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ chắc chắn hơn trong phòng ngự và triển khai phản công nhanh khi có bóng”.

Nếu như đội tuyển quốc gia Philippines tỏ ra khá khó chịu ở đấu trường AFF Cup với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, thì ở cấp độ trẻ, U23 Philippines lại tỏ ra yếu thế ở đấu trường SEA Games.

Các cầu thủ trẻ tới từ Philippines chưa từng gây tiếng vang ở đấu trường SEA Games, ngược lại họ thường được coi là đội bóng lót đường, quân xanh và thường bị loại ngay từ vòng bảng ở đấu trường này.

U23 Việt Nam 4-0 U23 Đông Timor. Nguồn: VFF Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN