Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:31
RSS

Đổ xô cho con học lớp kích bán cầu não để thành thần đồng

Thứ ba, 08/11/2016, 07:38 (GMT+7)

Hiện nay, trên mạng xã hội đang lan truyền một clip với hàng nghìn lượt chia sẻ. Clip ghi lại hình ảnh trẻ bịt mắt vẫn có thể nhận biết được màu sắc trong một lớp học về kích bán cầu não để giúp con thành thần đồng.

Trẻ bịt mắt vẫn nhận biết được màu sắc

Làn sóng cho con đi học lớp kích bán cầu não không chỉ lan rộng đối với phụ huynh có con học tiểu học, trung học mà ngay cả khối mầm non. Nhiều chị em văn phòng chia sẻ họ rất quan tâm đến phương pháp giáo dục này.

Tìm hiểu thực tế cho thấy trên địa bàn Hà Nội có rất nhiều Trung tâm giới thiệu phương pháp giáo dục có thể kích thích sự phát triển bán cầu não của trẻ, từ đó giúp con trẻ thông minh hơn.

Hiện nay rất nhiều  mẹ cho con theo học các lớp kích thích sự phát triển của não bộ

Cấp độ 1 của lớp học kích thích sự phát triển của não bộ là bịt mắt nhận biết màu sắc. Ảnh minh họa

Một trung tâm giáo dục trẻ theo phương pháp mới này trên đường Lê Văn Hưu (Hà Nội) giới thiệu là có thể kích thích sự phát triển của các siêu giác quan để các bé nhạy cảm hơn, chỉ số cảm xúc EQ phát triển cao. Từ đó khả năng thu nhận thông tin và xử lý thông tin cũng sẽ phát triển tốt.

Theo Trung tâm này thì lộ trình đào tạo sẽ bao gồm ba cấp độ. Cấp độ 1 sẽ là kích hoạt não phải và ổn định, ở cấp độ này các cháu sẽ được bịt mắt đoán màu. Cấp độ 2 là phát triển tư duy hình ảnh tổng quan và bộ nhớ dài hạn. Cấp độ 3 là đọc siêu tốc, tăng cường khả năng nắm bắt và xử lý thông tin.

Chị Huyền, một phụ huynh có con theo học ở Tập đoàn Giáo dục quốc tế Bright Kids cho biết, sau một thời gian cho con theo học ở đây cũng thấy con tiến bộ hơn hẳn. Cụ thể là sau khi học xong cấp độ 1, con chị Huyền có thể nhận biết được các màu sắc của đồ vật để ở sau lưng bé.

Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là biết nhận biết màu sắc khi không nhìn thấy đồ vật để làm gì? Câu hỏi này rất nhiều phụ huynh có con theo học ở đây đều không trả lời được.

Đừng đặt áp lực lên vai con

Anh Đặng Bình ở Đông Anh, Hà Nội cho biết: bản thân anh không thích phương pháp giáo dục này. Tốt nhất hãy để cho con được phát triển tự nhiên.

Mình không thích kỳ vọng để rồi đặt áp lực đè nặng lên vai các con. Hãy để các con sống đúng với con người thực của mình, đừng dùng phương pháp này phương pháp nọ để kích thích não bộ của con, vì không ai có thể dám chắc rằng ảnh hưởng sau này của nó sẽ như thế nào.

Theo ông John Medina – Giám đốc nghiên cứu Ứng dụng quy luật não ĐH Seattle Pacific, não người về cơ bản giống như cơ bắp. Tập luyện và hoạt động hàng ngày cũng sẽ giúp kích thước của não được mở rộng và tư duy tốt hơn.

Tuy nhiên, phát triển tư duy tự nhiên sẽ phải được ưu tiên hơn vì 7 tỷ con người sẽ là 7 tỷ kiểu não khác nhau, không phải tất cả đều dùng chung 1 kiểu luyện tập.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy đến tuổi dậy thì não người sẽ thiết lập lại từ đầu, xây dựng lại các liên kết nơ ron. Nên việc phát triển như này thực chất là hơi sớm.

Clip trẻ bịt mắt vẫn xác định được màu sắc

Nhiều phụ huynh từng cho con học tại các trung tâm giáo dục theo phương pháp kích bán cầu não một thời gian cho biết: các con nhận biết màu sắc khi không nhìn được vật hay đọc siêu tốc thực ra cũng không hẳn là một phương pháp hay. Và thực tế, việc kích thích bán cầu não để phát triển thông minh cho trẻ có vẻ quá mơ hồ.

Hiện nay, các Trung tâm giác dục sớm cho trẻ liên tục ra đời và phát triển nhanh chóng. Phụ huynh đôi khi cho con đi học thực chất là theo phong trào mà không biết hiệu quả của nó ra sao.

Trong bối cảnh như hiện nay, sẽ có những Trung tâm dạy đàng hoàng và ngược lại. Thiết nghĩ, các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải định hướng xã hội chứ không thể để phụ huynh mơ hồ như hiện nay.

Hòa Bình
Theo Đời sống Plus