Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:22
RSS

DJ Na Hoàng Phạm Kim Uyên: "Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện bỏ nghề"

Thứ bảy, 15/07/2017, 08:36 (GMT+7)

"Việc bỏ nghề thì mình vẫn chưa nghĩ đến. Nếu có thì phải xem lại hoàn cảnh lúc đó như thế nào, gia đình ra sao và mình đang ở độ tuổi nào nữa", DJ Na chia sẻ.

DJ Na tên thật là Hoàng Phạm Kim Uyên (TP.HCM) hiện đang là một trong những DJ đình đám ở Sài thành. Ngoài "phù thủy âm nhạc", DJ Na còn được biết đến trong vai trò diễn viên trong series phim hài Mì Gõ. Mới đây nhất là bộ phim sitcom Bệnh viện thiên đường sẽ được chiếu trong thời gian tới.

Từng bị khách mời 1 ly nước ngọt có thuốc lắc

- Là một trong những DJ có tiếng trong thời điểm hiện tại, chắc hẳn khả năng điều phối âm nhạc của bạn đã lên một trình mới so với lúc mới vào nghề?

Sau 5 năm làm nghề mình chắc chắn rằng khả năng cảm nhạc và cả phong cách biểu diễn của bản thân đã hoàn thiện hơn hẳn lúc mới vào nghề. Nhưng để có được trình độ như hiện tại, mình đã từng bị thương khi tập luyện nhiều lần nhưng điều duy nhất khiến mình sợ hãi vô cùng là lần đang đánh nhạc thì bị mời 1 ly nước ngọt có thuốc lắc.

DJ Na

DJ Na hiện đang là một trong những DJ đình đàm bậc nhất Sài Thành

- Bản thân có nhận thấy mình là người tham công tiếc việc hay không khi bạn liên tục nhận 4-5 show một ngày trong khi vẫn đảm bảo lịch quay Mì Gõ?

Mình cân bằng được cả 2 vì hiện bây giờ Na chỉ nhận show DJ riêng lẻ chứ không còn nhận làm quán cố định như trước đây nên thời gian ít gò bó hơn trước. Thay vào đó mình sẽ dễ dàng sắp xếp lịch quay MV và quảng cáo bởi vậy bản thân sẽ làm chủ được thời gian và đạt được mức catxe mong muốn. 

- Được biết bạn chưa từng học qua diễn xuất, điều gì đưa đẩy bạn đến với nghề?

- Mình đã từng chia sẻ trước đây cơ duyên đến với diễn xuất chính là kênh Mì Gõ. Những lần bấm máy đầu tiên, mình đã khá thích thú với bộ môn nghệ thuật này nên học hỏi khá nhanh. Một phần nhờ anh đạo diễn của kênh hài rất tâm lý và tận tâm dìu dắt cho mình trong từng vai diễn.

DJ Na Uyên Hoàng

- Ngoài tham gia các series phim hài, bạn có nhận được lời mời tham gia các bộ phim truyền hình hay điện ảnh?

Mình vừa hoàn thành xong phim sitcom dài 18 tập chuẩn bị phát sóng trên SCTV và đây cũng là lần đầu tiên Na tham gia kênh truyền hình. Còn nhiều bỡ ngỡ nhưng hy vọng sẽ được mọi người chiếu cố và đón nhận.

Dư luận là lò lửa tôi luyện ý chí bản thân

- Đối với DJ hay diễn viên chắc hẳn bạn đều gặp phải những lời mời chào của đại gia?

Đại gia không phải là tiêu chí mình muốn phấn đấu. Đến thời điểm này mình vẫn tự tin đi vững bằng chính đôi chân của mình. Có duyên gặp thì đỡ vất vả, không có cũng chẳng sao. 

Phạm Hoàng Kim Uyên

DJ Na còn được biết tới trong series Mì Ghiền Gõ

- Đã bao giờ bạn đối mặt với những tin nhắn bệnh hoạn hay bình luận khiếm nhã trên mạng xã hội những lúc như vậy bạn xử trí ra sao?

Không riêng gì mình mà hầu như tất cả những ai dùng mạng xã hội đều ít nhất 1 lần gặp phải thể loại như thế. Ngày trước, mình phản ứng rất gắt gao, càng về sau càng thấy tầm thường, nút xóa và nút chặn cứ làm đúng theo nhiệm vụ của chúng thôi! (cười)

- Thường xuyên xuất hiện với trang phục hở táo bạo khiến bạn gặp phải nhiều lời gièm pha, chỉ trích điều này có ảnh hưởng tới gia đình hay mối quan hệ với bạn trai không?

Đến bây giờ thì chúng đã chẳng còn xa lạ gì với xã hội ngày nay nữa và hầu như mọi người đã nhìn vấn đề đó 1 cách khả quan hơn rất nhiều rồi! Tùy hoàn cảnh, công việc mà chọn trang phục phù hợp. Đến bây giờ thì Na đã làm đa dạng hóa phong cách hơn chứ không riêng gì phong cách sexy như trước đây nữa.

DJ Na 1

- Có một DJ từng nói “việc tốn thời gian nhất là ngồi đó nghĩ xem làm gì để hài lòng tất cả mọi người”, bạn nghĩ sao về ý kiến này?

- Chính xác! Cuộc sống này là của mình. Mình sống là để tâm cho gia đình và cho những người yêu thương mình. Dư luận là lò lửa tôi luyện ý chí bản thân thêm cứng rắn, chỉ nên nghe không nên thấu.

Sẽ bỏ nghề DJ nếu có cuộc sống tốt hơn

- Hiện bạn có đang yêu ai không?

Trước đến giờ, Na vẫn giữ kín chuyện tình cảm và không công khai ai cả. Vì mình muốn tình cảm đến thật tự nhiên và không có gì đan xen hay có bất kỳ áp lực nào cả. Đến lúc người yêu của mình hiện diện thì ắt hẳn sắp có tiệc hỷ luôn rồi ý! (cười)

Uyên Hoàng

- Đa phần tất cả các DJ đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thậm chí bỏ học để theo nghề. “Phù thủy âm nhạc” có ma lực gì mà cuốn hút nhiều người đến vậy? 

Trước hết là phải yêu âm nhạc, đam mê từng giai điệu, nhịp beat thì mới có thể làm DJ được.

- Bạn đã bao giờ nghĩ tới hoàn cảnh chồng/ người yêu bảo bỏ nghề DJ và anh ấy sẽ nuôi chưa?

- (cười) Việc bỏ nghề thì mình vẫn chưa nghĩ đến. Nếu có thì phải xem lại hoàn cảnh lúc đó như thế nào, gia đình ra sao và mình đang ở độ tuổi nào nữa. Nếu từ bỏ đam mê để có cuộc sống tốt hơn và gia đình êm ấp thì chắc có lẽ phải cố gắng thôi.

- Dự định gần đây nhất của bạn là gì?

- Mình định lấn sân thử sức kinh doanh Na muốn xem khả năng chiến đấu trên thương trường của mình đến đâu. Điều mà trước giờ Na chưa từng dám làm.

Cảm ơn DJ Na!

Mina
Theo Đời sống Plus/GĐVN