Thứ năm, 28/03/2024 | 23:01
RSS

Đình chỉ công tác giáo viên tát học sinh gây chấn thương sọ não

Thứ sáu, 19/01/2018, 07:21 (GMT+7)

UBND thị xã Đông Triều đã ra chỉ đạo đình chỉ giáo viên dạy thể dục để điều tra về hành vi tát học sinh dẫn đến chấn thương sọ não.

Đình chỉ công tác giáo viên tát học sinh gây chấn thương sọ nãoEm C. khi còn đang điều trị tại bệnh viện

Liên quan đến vụ việc thầy Nguyễn Văn Chức bị gia đình em Cao Kiên C. (học sinh lớp 9B trường THCS Xuân Sơn) tố có hành vi hành hung dẫn đến việc em C. bị chấn thương sọ não, tối ngày 18/1, lãnh đạo UBND thị xã Đông Triều cho biết đã có chỉ đạo làm rõ vụ việc này.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Hà Hải Dương, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều cho biết. Sau khi nắm bắt được nội dung sự việc UBND thị xã đã có văn bản số 377/UBND-GD (ngày 18/1/2018) yêu cầu các phòng ban chuyên môn xác minh làm rõ thông tin liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Bên cạnh đó, UBND thị xã cũng chỉ đạo tạm thời đình chỉ công tác 15 ngày đối với thầy Nguyễn Văn Chức để điều tra làm rõ nội dung vụ việc và giao Công an thị xã Đông Triều phối hợp với Phòng giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và báo cáo về UBND thị xã để chỉ đạo xử lý đúng theo quy định, thông tin kịp thời tới dư luận.

UBND thị xã cũng yêu cầu phía nhà trường, giáo viên tiếp tục phối hợp với gia đình chăm sóc sức khỏe của em C. đồng thời có biện pháp kèm cặp, bổ sung kiến thức các môn học cho em C. sau khi xuất viện để đảm bảo em theo kịp chương trình.

Cũng theo thông tin ông Dương cung cấp, sau khi xảy ra vụ việc, phía đại diện trường THCS Xuân Sơn cũng đã đến thăm hỏi, động viên sức khỏe em C. đồng thời trao đổi, thống nhất với gia đình về hướng giải quyết vụ việc khi em C. điều trị xong.

Về tình hình sức khỏe của em C. được biết, sau quá trình điều trị, hiện tại em C. đã xuất viện trở về gia đình để chăm sóc, tình hình sức khỏe của em có tiến triển tốt.

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, Vào buổi sáng ngày 9/1, do thời tiết mưa lạnh nên các học sinh không thể ra học môn thể dục mà ngồi trong lớp để tự quản.

Do hôm đó bị mệt nên C. ngồi gục mặt ở bàn sau đó ngồi vào chỗ của một bạn học khác. Được một lúc sau, thầy Nguyễn Văn Chức (giáo viên môn thể dục) vào lớp và yêu cầu học sinh về chỗ. 

Tại thời điểm này, em C. bị một số bạn học xô đẩy yêu cầu C. trở về chỗ ngồi. Khi em C. vừa đứng dậy thì thầy Chức bất ngờ tát 2 cái vào vùng mặt. Do đã bị tổn thương ở vùng đầu trước đó nên sau khi bị thầy giáo tát, em C. chao đảo rồi ngã đập đầu vào cửa sổ dẫn đến em bị choáng.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, em C. có biểu hiện bất thưởng, sốt cao nên gia đình đã đưa em vào Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều để thăm khám. Qua quá trình chụp chiếu. gia đình tá hỏa khi biết em C. bị tụ máu não và phải thực hiện phẫu thuật.

Đến chiều ngày 14/1, gia đình đã đưa em C. lên Bệnh viện Việt Đức để thực hiện làm phẫu thuật hút dịch.

Sau đó, gia đình được biết việc thầy Chức trước đó đã tát vào vùng mặt C. khiến em này bị choáng nên đã đến trường THCS Xuân Sơn để báo cáo sự việc với ban Ban giám hiệu nhà trường.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN