Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:20
RSS

Điều trị giải nghẽn tĩnh mạch đều thích hợp với người bệnh bị não chết cứng chăng?

Thứ bảy, 18/03/2017, 19:45 (GMT+7)

Không phải mọi người bị não chết cứng đều thích hợp để tiến hành phương pháp điều trị giải nghẽn tĩnh mạch.

Điều trị giải nghẽn tĩnh mạch

Điều trị giải nghẽn tĩnh mạch 

Hiện nay rất nhiều bệnh nhân cho rằng dùng điều trị giải nghẽn tĩnh mạch thích hợp với người bị não chết cứng là thích hợp nhưng trước đó bạn cần phải xem xét sự phù hợp của tình trạng sức khỏe của mình đối với những điều kiện dưới đây:

1) Mới phát bệnh trong vòng 3-5 giờ.

2) CT hộp sọ ngoài ngoại não xuất huyết, chưa thấy bệnh não chết cứng.

3) Tuổi từ 18 trở lên, 75 tuổi trở xuông.

4) Gần 3 tháng không phẫu thuật hoặc gãy xương, không có bệnh đường tiêu hóa và các bệnh xuất huyết khác.

5) Huyết áp từ 185/110mmHg trở xuống.

6) Công năng gan thận và công năng đông máu bình thường

7) Được bản thân người bệnh hoặc người nhà đồng ý

Chỉ đáp ứng được những điều kiện trên thì bác sỹ hãy tiến hành điều trị giải nghẽn tĩnh mạch được.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus