Thứ tư, 24/04/2024 | 17:27
RSS

Điều 'thần kì' nào giúp Công nương Anh xuất hiện tươi tắn rạng rỡ chỉ 2 giờ sau sinh?

Thứ ba, 24/04/2018, 15:08 (GMT+7)

Chỉ vài giờ sau sinh, Công nương Anh đã xuất hiện chào công chúng trong chiếc váy đỏ rạng rỡ. Điều này khiến công chúng hết sức ngạc nhiên vì hầu hết thai phụ sau sinh đều trông yếu ớt, mệt mỏi.

Theo BBC đưa tin, vào khoảng 11h01 sáng ngày 23/4 (giờ địa phương) Công nương Kate đã hạ sinh thành công một bé trai. Nhiều người dân nước Anh đã vô cùng háo hức đón chờ sự ra đời của thành viên hoàng gia mới nhất này từ nhiều tháng nay.

Rất nhiều người dân Anh Quốc đã túc trực ở phía ngoài khoa sản Lindo Wing của bệnh viện St. Mary's, nơi Công nương Kate hạ sinh hoàng tử, với mong đợi được ngắm mặt của vị hoàng tử mới chào đời.

Không phụ lòng người dân, ngay mới đây, Công nương Kate đã có sự xuất hiện trong chiếc váy đỏ rạng rỡ, trên tay bế vị hoàng tử mới chào đời, và bên cạnh là Hoàng tử William với nụ cười hết sức hạnh phúc, cùng nhau gửi lời chào tới tất cả mọi người tại cổng bệnh viện.

Được biết, vị hoàng tử mới sinh chào đời với cân nặng là 3,8kg. Hai người anh chị lớn hơn là Hoàng tử George và Công chúa Charlotte đã tới thăm em trai 6 giờ ngay sau khi Công nương Kate hạ sinh hoàng tử bé, thế nhưng cả 2 đã không xuất hiện tại cổng bệnh viện cùng bố mẹ trong lần ra mắt này.

Dù Hoàng tử William và Công nương Kate chỉ xuất hiện trong 1 khoảng thời gian ngắn nhưng người dân Anh đã rất thỏa mãn khi được tận mắt nhìn thấy vị hoàng tử mới nhất của nước họ.

Công nương Anh xuất hiện tươi tắn rạng rỡ chỉ 2 giờ sau sinh

Công nương Anh xuất hiện tươi tắn rạng rỡ chỉ 2 giờ sau sinh
Công nương mới sinh vài giờ nhưng vô cùng tươi tắn. Ảnh: Reuters

Đối với nhiều bà mẹ, ký ức về ngày sinh con chắc chắn không phải điều dễ chịu với hàng chục giờ chuyển dạ vật vã và thậm chí đau đớn nhiều nhưng cuối cùng lại phải mổ cấp cứu.

Vậy nhưng, sự xuất hiện rạng rỡ với tinh thần phấn chấn của công nương Kate đã chứng minh ca sinh nở của cô diễn ra vô cùng suôn sẻ, dễ dàng.

Theo một số nguồn tin, công nương Kate đã áp dụng một phương pháp có tên là Hypnobirthing hay còn gọi là "thôi miên khi sinh" hoặc "sinh ngủ". Khi thực hiện phương pháp thúc đẩy sinh tự nhiên này, sản phụ sẽ áp dụng một kỹ thuật thư giãn và thở đặc biệt để tự đưa mình vào trạng thái thoải mái nhất giúp đồng thời tự hình dung sự xuất hiện của em bé giúp giảm đau và căng thẳng khi "vượt cạn". 

Phương pháp này được cho là bắt nguồn từ một bác sĩ người Anh và đã giúp nhiều bà mẹ nổi tiếng như Angelina Jolie và Gisele Bundchen sinh nở thành công. 

Theo các chuyên gia, tự thôi miên sẽ giúp người mẹ bình tĩnh khi chuyển dạ. Nó cũng giúp ngăn chặn cơ thể bật chế độ "chiến đấu" căng thẳng, thúc đẩy giải phóng hormone oxytocin (kích thích tử cung co thắt) và endorphins (giúp giảm đau). 

Từ đó, người mẹ sẽ có thời gian sinh ngắn hơn, ít đau đớn hơn, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm lo âu sau sinh. Đặc biệt, trong cả ba lần sinh, công nương Kate đều từ chối sử dụng thuốc gây tê màng cứng hay bất kỳ loại thuốc giảm đau nào. 


Xem thêm: Công an huyện Tam Đảo bị tố hành hung người dân ở Tuyên Quang

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN