Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:34
RSS

Điều gì ở các nàng ‘hồ ly’ khiến đàn ông mê mệt, bỏ mặc vợ con?

Thứ bảy, 22/09/2018, 07:53 (GMT+7)

Chị em có biết vì sao các ông chồng thường hay ngán ngẩm vợ và thích những cô gái bên ngoài không? Hãy tìm câu trả lời nhé!

Điều gì ở các nàng hồ ly khiến đàn ông mê muội, bỏ mặc vợ con

Luôn chăm sóc ngoại hình để quyến rũ đàn ông

Nhiều người có quan niệm hết sức sai lầm rằng “mình đã lấy chồng, đã có con thì cần gì làm đẹp, làm đẹp cũng có ai ngắm đâu?”, hay “chồng yêu mình vì cái nết, vì sự đảm đang chứ đâu phải hình thức”. Nếu các chị em nghĩ như vậy thì đã là một sai lầm nghiêm trọng.

Chị em có biết vì sao các ông chồng thường hay ngán ngẩm vợ và thích những cô gái bên ngoài không? Đơn giản vì họ đẹp, họ biết ăn mặc, biết làm đầu tóc, biết chăm chút bản thân và như vậy là họ đã chiếm ứu thế hơn bạn rồi đó.

Điều gì ở các nàng hồ ly khiến đàn ông mê muội, bỏ mặc vợ con2

Không kiểm soát cũng chẳng muốn ràng buộc

Nhiều người vợ thường xuyên ngồi ôm khư khư cái điện thoại cả ngày để mong chờ một cuộc gọi, tin nhắn từ chồng. Nhưng càng chờ đợi lại càng thất vọng, não nề hơn.

Với "hồ ly tinh" thì ngược lại, nàng sẽ chỉ gọi lại cho chàng khi rảnh. Bởi thời gian còn lại, nàng bận với những thú vui riêng, công việc riêng và quên đi việc phải chờ đợi một ai đó. Cuộc sống của nàng không phải chỉ xoay quanh mình chàng nên nàng sẽ chỉ tiếp chàng khi rảnh rỗi.

Biết biến mình thành “gái hư” trên giường

Điều gì ở các nàng hồ ly khiến đàn ông mê muội, bỏ mặc vợ con2

Nam giới có ham muốn tình dục cao họ thường ra ngoài để thỏa mãn nhu cầu cũng như tìm cảm giác mới lạ. Chính điều này đã làm cho họ sa ngã vào vòng tay của các cô gái khác. Và những cô gái đó có thừa những cách chiều đàn ông trên giường, khiến anh ta say mê, ngây dại.

Những ông chồng đi ngoại tình thích thấy phụ nữ thể hiện ham muốn mạnh mẽ, vậy nên chỉ cần bồ cuồng nhiệt, biết chiều chuộng, họ sẵn sàng phản bội vợ ngay tức khắc.

Xem thêmHành trình yêu 4 năm đầy sóng gió của trường giang - Nhã Phương

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN