Thứ năm, 25/04/2024 | 13:01
RSS

Điều gì khiến Trung Quốc nổi giận ẩn sau quan hệ thắm thiết Mỹ - Nhật?

Thứ ba, 14/02/2017, 07:54 (GMT+7)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ và Nhật Bản nên xem xét những gì họ nói và làm, và hãy dừng các bình luận sai lệch.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại sau khi Nhật Bản nhận được sự ủng hộ của Hoa KỳMỹ về vấn đề quần đảo tranh chấp với Bắc Kinh ở biển Hoa Đông trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shinzo Abe.

Theo tuyên bố chung sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cuối tuần qua, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định rằng Điều 5 trong Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật bao trùm luôn cả quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Nội dung điều khoản này cam kết Mỹ sẽ giúp Nhật Bản chống lại các cuộc tấn công nhắm vào những vùng lãnh thổ mà chính quyền Nhật Bản kiểm soát.

Ông Trump và ông Abe tại họp báo chúng. Ảnh: Internet

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Geng Shuang cho biết Bắc Kinh “thực sự quan ngại và kiên quyết phản đối” tuyên bố này, đồng thời nói thêm rằng quần đảo trên là một phần lãnh thổ của nước này từ thời cổ đại.

“Dù bất kỳ ai nói gì hay làm gì, cũng không thể thay đổi một sự thật rằng quần đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc và cũng không thể thay đổi được quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của Bắc Kinh”, ông Geng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết thêm Mỹ và Nhật Bản nên xem xét những gì họ nói và làm, và hãy dừng các bình luận sai lệch để tránh làm phức tạp háo vấn đề, ảnh hưởng tới sự ổn định và hòa bình trong khu vực.

Trước đó, sáng 10/2 theo giờ Hà Nội Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới Mỹ để tham dự các cuộc thảo luận về kinh tế và an ninh với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump. Đây là chuyến được dư luận quan tâm trong bối cảnh Mỹ mới đây tuyên bố rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và quan hệ đồng minh giữa Washington và Tokyo đứng trước nhiều thách thức.

Ông Trump và ông Abe còn thân thiết đi chơi golf. Ảnh: Internet

Theo truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Abe đã có các cuộc hội đàm với giới chức lãnh đạo mới tại Mỹ, trong đó tập trung thảo luận về những vấn đề như việc làm hay lo ngại của các doanh nghiệp Nhật Bản về khả năng Mỹ áp đặt những loại thuế mới sau khi Tổng thống Trump đề cập tới khả năng áp đặt các loại thuế nhằm vào hãng sản xuất xe hơi Toyota vì kế hoạch xây dựng nhà máy ở Mexico.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về cam kết của quân đội Mỹ với Nhật Bản - một đồng minh quan trọng của Washington ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, theo giới chức Mỹ, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh cam kết an ninh của Mỹ đối với Nhật Bản, cũng như có thể để ngỏ cánh cửa đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương với Tokyo để thay thế TPP.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.