Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:11
RSS

Điểm mặt những quái vật bay uy dũng giúp không quân Nga xưng hùng ở Syria

Thứ tư, 26/04/2017, 20:30 (GMT+7)

Lực lượng không quân vũ trụ Nga (VKS) đóng ở căn cứ không quân Hmeimim, tỉnh Latakia (Syria) có gần 34 máy bay chiến đấu: 12 Su-24М, 12 Su-25, 6 Su-34 và 4 Su-30SM.

Trong biên chế chiến đấu của đơn vị không quân của lực lượng không quân vũ trụ Nga (VKS) đóng ở căn cứ không quân Hmeimim, tỉnh Latakia thời điểm 2015 có gần 34 máy bay chiến đấu: 12 Su-24М, 12 Su-25, 6 Su-34 và 4 Su-30SM.

Các nhiệm vụ không kích do Su-24М, Su-25 và Su-34 đảm nhiệm, còn nhiệm vụ bảo vệ trên không do các tiêm kích Su-30SM gánh vác.

Su-24

Máy bay ném bom Su-24 là một trong những "đứa con cưng” của không lực Nga. Loại máy bay này được quân đội khối đồng mình quân sự NATO đặt cho biệt danh là “Kiếm thủ Su-24”. Nó được thiết kế và triển khai với các vai trò như ném bom chiến thuật, trinh sát và tác chiến điện tử.
 
Được biết, hiện các quân binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Nga đang khai thác và vận hành tổng cộng khoảng 800 chiếc Su-24 với những biến thể khác nhau.  

Su-24. Ảnh: Internet

u-24 được trang bị cả bom thả thông thường và bom điều khiển lazer. Su-24 có thể cất và hạ cánh trên các đường băng ngắn nên rất dễ khi triển khai và nguỵ trang cất giấu.  
 
“Kiếm thủ Su-24” có khả năng tấn công các mục tiên trên mặt đất trong mọi loại địa hình, thời tiết bất kể ngày hay đêm. Đặc biệt, Su-24 có thể ném bom ở vỹ độ thấp, thậm chí nó có thể oanh tạc mục tiêu theo chiến thuật tấn công áp sát mục tiêu với tốc độ 1320 km/giờ.

Ngoài ra, Su-24 còn có khả năng tiếp nhiên liệu từ trên không trong trường hợp không muốn hạ cánh xuống căn cứ. Tốc độ tối đa của máy bay có thể đạt 1.550 km/giờ với tầm hoạt động 3000 km. Trần bay 11.000 m, tốc độ lấy độ cao 9.000 mét/phút. 

Su-25

Su-25 mặc dù không phải là dòng máy bay hiện đại hàng đầu thế giới nhưng nó chắc chắn sẽ vẫn được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong thời gian tới. Su-25 được coi là sự lựa chọn hợp lý nhờ chi phí hoạt động thấp và khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ rất hiệu quả của nó, National Interest cho biết.

Tạp chí Mỹ cho biết thêm, dòng máy bay của Mỹ tương đương với Su-25 là A-10 Thunderbolt II. Tuy nhiên, trong khi Nga đang nâng cấp máy bay Su-25 lên chuẩn SM để tiếp tục sử dụng, thì tương lai máy bay A-10 đã được định đoạt khi nó chỉ còn được sử dụng tới năm 2022.

Su-25. Ảnh: Internet

Ngay từ khi ra đời, khối NATO luôn coi Su-25 là một kho vũ khí di động trên bầu trời khi được trang bị 1 khẩu pháo 30mm nòng kép AO-17A với 250 viên đạn. Dưới hai cánh và thân chính là 10 mấu cứng gắn vũ khí, thiết bị với tổng khối lượng 4,4 tấn.

Chủng loại bom đạn mà Su-25 sử dụng rất phong phú, từ tên lửa đối không R-60, R-27R, R-77, R-73, bom thông minh cỡ 670 kg, rocket cỡ từ 57mm S-5, 80mm S-8, đến loại rocket “thông minh” S-24 240mm và S-25 330mm, pháo hàng không, bom chùm cỡ 500 kg, bom thông thường, tên lửa đối đất như Kh-23 (AS-7 Kerry), Kh-25 (AS-10 Karen) và Kh-29 (AS-14 Kedge), tên lửa chống tăng Vikhr-M, tên lửa đối hạm Kh-35, tên lửa diệt radar Kh-58U và Kh-31P.

Su-34

Su-34 rất an toàn. Buồng lái máy bay được thực hiện theo cơ chế bọc giáp chống đạn bắn thẳng, do đó máy bay có thể hoạt động ở độ cao thấp trong điều kiện hỏa lực phòng không mạnh của đối phương.

Giáp bảo vệ cũng được bọc cho các bộ phận quan trọng của máy bay, bao gồm cả động cơ. Thiết giáp sử dụng để bảo vệ buồng lái và các bộ phận quan trọng là thép titan, có độ dày đến 17 mm, khoang lái có khối lượng đến 1,5 tấn.

Su-34. Ảnh: Internet

Su-34 có khả năng thực hiện các phi vụ thời gian dài. Dự trữ dầu trên máy bay cho phép “vịt con” có thể bay liên tục trên khoảng cách 4000 km, nếu được tiếp dầu trên không nó có thể bay đến 7000 km.

Hệ thống điện tử trên Su-34 rất tốt. Máy bay được trang bị radar mảng pha, radar kiểm soát phía sau, có nhiệm vụ cảnh báo kíp lái về nguy cơ bị tấn công cũng như được sử dụng để điều khiển các tên lửa bắn qua vai lớp “không đối không” ở bán cầu phía sau, tổ hợp khí tài tác chiến điện tử hiện đại nhất hiện nay.

Radar mảng pha của Su 34 có khả năng: Tầm quan sát phát hiện mục tiêu trên không với độ phản xạ hiệu dụng khoảng 3m2 là 120 km, có thể theo dõi đến 10 mục tiêu, tấn công cùng lúc 4 mục tiêu, tầm phát hiện mục tiêu mặt đất, mặt nước từ 30 – 100 km.

Su-30SM

Su-30SM là loại máy bay chiến đấu đa năng được phát triển từ dòng máy bay Su-30MK do Sukhoi sản xuất. Máy bay tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30SM được NATO định danh là Flanker-C.

Su-30SM được trang bị hai động cơ kiểm soát vector lực đẩy hai chiều AL-31FP, có tổng lực đẩy lên tới 25.000 kg, giúp máy bay có thể đạt được vận tốc Mach 2 (2.100 km/h).

Su-30SM. Ảnh: Internet

Tầm hoạt động của Su-30SM lên tới 3.000 km và có thể mang theo 8 tấn vũ khí. Ngoài khả năng cơ động và không chiến linh hoạt, Su-30SM còn có thể thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền và trên biển.

Su-30SM cũng có thể thực hiện các sứ mệnh cảnh báo sớm và chống tác chiến điện tử. Su-30SM được trang bị radar mảng pha Doppler NIIP N011M BARS, có thể cùng lúc theo dõi tới 15 mục tiêu, đồng thời được gắn một radar ở phía sau đuôi để phát hiện các mối đe dọa đến từ phía sau như tên lửa, máy bay đối phương.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus