Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:18
RSS

Điểm lại những vụ cấp nhầm thuốc cho bệnh nhân gây chấn động dư luận

Thứ năm, 05/04/2018, 09:05 (GMT+7)

Một số nhân viên y tế đã gặp phải nhưng sai sót, nhầm lẫn không đáng có đôi khi phải trả giá bằng tính mạng con người khiến dư luận dậy sóng.

những vụ nhầm thuốc chấn động dư luận ở Việt Nam
Loại thuốc Misoprostol - 200mcg bị cấp nhầm cho 3 thai phụ

Phát nhầm thuốc phá thai cho 3 thai phụ

Ba thai phụ là chị Huỳnh Thị Kim C. (32 tuổi), chị Mai Bích N. ( 25 tuổi), chị Dương Diễm M. (30 tuổi) đều đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Khi cấp thuốc cho 3 thai phụ trên, thay vì cấp thuốc Miprotone 100mg, nhân viên khoa Dược của Trung tâm y tế đã không kiểm tra, đối chiếu nên phát nhầm thuốc Misoprostol 200mcg. Sau đó tại khoa Sản, nữ hộ sinh cũng thiếu kiểm tra đối chiếu khi cấp phát thuốc cho 3 thai phụ nói trên.

Sự nhầm lẫn của nhân viên y tế gây hâu quả nghiêm trọng, khiến cho chị C. bị xuất huyết phải đi cấp cứu, nằm viện điều trị 6 ngày, còn thai nhi quá yếu thì chết lưu trong bụng mẹ.

Sau khi uống 2 viên thuốc, thai phụ N. cũng bị ra huyết. Chị N. sau đó phải nhập viện được điều trị kịp thời nên giữ được thai. Thai phụ còn lại là chị M. may mắn chưa kịp uống thuốc vì Trung tâm Y tế thu hồi lại.

Được biết, dược sĩ và 2 nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc phá thai cho 3 thai phụ đã bị đình chỉ công tác ngay sau khi sự cố xảy ra.

Nhầm thuốc đường uống thành đường tiêm, bé 8 tháng tử vong thương tâm

những vụ nhầm thuốc chấn động dư luận ở Việt Nam 2
Bé Tr khi còn cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: GĐCC

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, bé Nguyễn Hoàng Tr. (8 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng đi ngoài, sốt cao. Tại đây, Tr. được chẩn đoán sốt nhiễm khuẩn. Chữa trị đến khoảng 22 giờ cùng ngày, sức khỏe của Tr. tạm ổn định.

Tuy nhiên, sau khi có chỉ định dùng kali clorid đường uống để tiếp tục điều trị, y tá của bệnh viện này nhầm lẫn, tiêm thuốc vào thẳng tĩnh mạch bệnh nhi. Nhầm lẫn tai hại khiến Tr. rơi vào tình trạng nguy kịch: Cơ thể cứng đơ, hai chân duỗi thẳng, tim ngừng đập.

Bé Tr. được chuyển về BV Xanh Pôn sau đó là Bệnh viện Nhi trung ương nhưng tới ngày 23/1, Tr. không qua khỏi.

Nhầm thuốc dưỡng thai thành phá thai ở Quảng Ngãi

những vụ nhầm thuốc chấn động dư luận ở Việt Nam 3
Thai vụ mất con vì cấp nhầm thuốc ở Quảng Ngãi. Ảnh: PLO

Thai phụ là chị Lương Thị T. (32 tuổi), nhập viện Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi điều trị trong tình trạng bị động thai vào ngày 10/1. Tại đây, chị T. được nhân viên y tế của bệnh viện cấp thuốc uống và thuốc đặt để dưỡng thai.

Tuy nhiên, sau khi uống thuốc, đến ngày 11/1, chị T. bị đau, co thắt ở vùng bụng, thắt lưng, phải điều trị cấp cứu. Đến ngày 12/1, thai nhi của chị T. thiệt mạng, phải tác động y khoa để xử lý.

Ngay sau sự việc này, nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc phải làm báo cáo toàn bộ sự việc và bị đình chỉ công tác tại bệnh viện.

Cho trẻ uống nhầm hạt đậu giống thay vì Vitamin A ở Hà Tĩnh

những vụ nhầm thuốc chấn động dư luận ở Việt Nam 4
Hạt đậu và viên Vitamin A mà nhân viên y tế đã cho trẻ uống nhầm. Nguồn: Tuổi trẻ

Sự việc hy hữu xảy ra sáng ngày 1/12/2013, khi các hộ gia đình  ở thôn 10 xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã đưa con em mình đến hội quán của thôn để uống Vitamin A. Tại đây, ông Võ Văn Hùng, nhân viên y tế của thôn đã phát cho mỗi cháu bé một viên Vitamin A, có hình dáng rất giống một hạt đậu.

Sau đó, một số bậc phụ huynh thì cho con uống ngay, một số còn lại thì lo lắng, chưa dám cho uống vì nghi ngờ viên Vitamin A này là hạt đậu. Tuy nhiên, khi hỏi lại ông Võ Văn Hùng, thì ông này vẫn khẳng định đây là Vitamin A thật và là Vitamin A ngoại nên rất cứng.

Tuy nhiên, sau đó một số bậc phụ huynh đã gọi điện cho chính quyền địa phương và Trạm Y tế xã Cẩm Trung. Sau khi kiểm tra, đã phát hiện ra viên Vitamin A mà ông Hùng phát chính xác là hạt đậu, nên đã tạm dừng việc uống Vitamin A.

Sở dĩ có sự nhầm lẫn này là do ông Hùng khi mang số vitamin A về nhà để cạnh túi đựng đậu giống nên sáng sớm đã cầm nhầm.

Sự việc xảy ra ở trên đây chỉ là hy hữu, đã nhanh chóng được phát hiện, và cũng chưa để lại hậu quả gì đáng tiếc. Cũng may là ông Hùng, cán bộ dân số của thôn còn phát nhầm bằng hạt đậu, chứ nếu phát nhầm bằng một loại hạt có độc tố nguy hiểm nào khác, thì hậu quả thật khó lường.

Phát nhầm thuốc hết hạn sử dụng cho trẻ ở Cần Thơ

những vụ nhầm thuốc chấn động dư luận ở Việt Nam 5
Gói thuốc Hydrit hết hạn sử dụng.

Khoảng tháng 7/2013 bé Phan Ngô Đăng Khoa, sinh tháng 10/2012, bị ho. Bé được đưa đến bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khám bệnh và được chẩn đoán bé bị viêm họng, kê toa về mua thuốc uống và hẹn tái khám.

Sau 20 ngày điều trị ngoại trú với nhiều lần tới lui tái khám nhưng bệnh cháu vẫn không thuyên giảm. Sau đó cháu Khoa tiếp tục bị tiêu chảy và phải nhập viện.

Khi điều dưỡng đến phát thuốc thì bố cháu Khoa mới tá hỏa phát hiện các gói Hydrite đã hết hạn sử dụng. Những người nhà của các bé khác cũng phát hiện thuốc của con mình hết hạn sử dụng.

Ngay sau đó, bệnh viện đã chuyển cháu Khoa lên TP.HCM tiếp tục điều trị. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Sơn - Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết: Về thuốc Hydrite thì có lẽ do đây là bột bù muối nước, không phải thuốc dùng để uống hay tiêm, nên khoa dược sơ suất không lưu tâm đến hạn dùng dẫn đến tình trạng này. 

Bác sĩ kê nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong ở Nghệ An

Cùng về vấn đề này, một vụ nhầm lẫn gây ra hậu quả nghiêm trọng tại tỉnh Nghệ An. Cháu Lê Nguyễn Phương Linh (SN 21/1/2013), nặng 3,1kg, sức khỏe bé bình thường. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26/1/2013, cháu Linh có biểu hiện nghi vàng da, nên gia đưa bé đến Bệnh viện Nhi Nghệ An thăm khám. Tại bệnh viện, thạc sĩ Trần Thị Kiều Anh khám, chỉ định cho cháu đi làm xét nghiệm máu và chụp X - quang.

Bác sĩ Kiều Anh kết luận kết quả xét nghiệm sinh hóa máu âm tính, kết quả chụp X - quang cháu bị nhiều đờm ở họng và mũi nên bác sĩ Kiều Anh kê đơn thuốc (1 lọ Betadine, 1 lọ Chloramphenicol (1g) cho gia đình đi mua rồi mang sang Khoa Hồi sức cấp cứu để hút, rửa đờm và tiêm thuốc. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, điều dưỡng Phạm Đức Tuấn trực tại Khoa Hồi sức cấp cứu đã tiêm thuốc Chloramphenicol 1g cho bệnh nhi Linh.

những vụ nhầm thuốc chấn động dư luận ở Việt Nam 6
Đơn thuốc bác sĩ kê cho bé 6 ngày tuổi

Tuy nhiên, đến khoảng 18 giờ15 phút cùng ngày bé bỏ bú. Tưởng con mệt nên mẹ bé để con ngủ, khi nào khỏe thì cho bú lại. Tuy nhiên, đến khoảng 0 giờ 15 phút cháu có biểu hiện khó thở, tím tái, bụng trướng…bố mẹ cháu hốt hoảng bắt xe taxi đưa cháu vào bệnh viện để cấp cứu.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực nhưng đến 10 giờ 40 phút ngày 27/1 bệnh nhi đã tử vong. Nguyên nhân tử vong của cháu Linh là do “suy hô hấp, suy tuần hoàn, thiếu máu do dùng thuốc Chloramphenicol 1g cho trẻ 6 ngày tuổi”. Được biết, loại thuốc Chloramphenicol chỉ được chỉ định dùng cho trẻ trên 6 tháng tuổi.


Xem thêm Clip: Chà xát các ngón tay theo cách này, gan thận và dạ dày tự khỏe không tốn 1 xu

Khánh Ly (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN