Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:41
RSS

Điểm lại các pha "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" của Nghị sĩ Ukraine trong Quốc hội

Thứ tư, 16/11/2016, 10:34 (GMT+7)

Vụ ẩu đả giữa các nghị sĩ Ukraine trong Quốc hội ngày 14/11 vừa qua không phải là lần đầu tiên. Trước đó, vụ việc tương tự cũng từng xảy ra hồi tháng 2/2015 và tháng 7/2014.

Ẩu đả sau khi thông qua quyết định triển khai thêm lực lượng chiến đấu với phe ly khai ở miền đông

Một cuộc ẩu đả giữa các nghị sĩ bùng nổ ngay tại quốc hội Ukraina, sau khi cơ quan này thông qua quyết định triển khai thêm lực lượng chiến đấu với phe ly khai ở miền đông hồi tháng 7/2014.

Các nghị sĩ đảng Svoboda theo chủ nghĩa dân tộc và nghị sĩ đảng Party of Regions ủng hộ quan hệ với Nga nảy sinh ẩu đả sau khi 232 đại biểu quốc hội bỏ phiếu thông qua việc cử thêm quân đến chiến đấu với phe ly khai ở miền đông.

Nghị sĩ Ukraina đánh nhau ngay giữa quốc hội

Nghị sĩ Ukraina đánh nhau ngay giữa quốc hội. Ảnh: REX

Cuộc giao tranh giữa quân nổi dậy và quân chính phủ tại vùng Donetsk ở đông Ukraina vẫn diễn ra căng thẳng. Ở vùng Lukansk gần đó, Moscow Times cho biết quân đội chính phủ đã giành lại một số trận địa từ phiến quân.

Đánh nhau vì bất đồng quan điểm về một dự luật liên quan đến tham nhũng

Hai nghị sĩ quốc hội Ukraine hôm qua lao vào đấm nhau ngay trong tòa nhà quốc hội do bất đồng quan điểm về một dự luật liên quan đến tham nhũng hồi tháng 2/2015.

Hai nghị sĩ tham gia ẩu đả là ông Yegor Sobolev, thành viên đảng Self Reliance (Tự lực tự cường), và ông Vadim Ivchenko thuộc đảng đối lập Fatherland (Tổ quốc), Telegraph cho biết. Vụ việc xảy ra ngay trong đại sảnh tòa nhà quốc hội Ukraine ở thủ đô Kiev và được ghi hình lại.

Nguyên nhân ẩu đả được cho là bất đồng về một dự luật chống tham nhũng. Trận đấu tay đôi kéo dài khoảng 30 giây. Lực lượng bảo vệ sau đó buộc phải can thiệp để tách hai nghị sĩ.

Đấm nhau vì bị cáo buộc đến Nga nhận chỉ thị

Ngày 14/11, lãnh đạo phe đảng Khối đối lập Ukraine Yuriy Boyko đã đánh thủ lĩnh đảng Cấp tiến Oleg Lyashko tại cuộc họp của Hội đồng hòa giải Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) tại Kiev.

ãnh đạo phe đảng Khối đối lập Ukraine Yuriy Boyko đã đánh thủ lĩnh đảng Cấp tiến Oleg Lyashko

Lãnh đạo phe đảng Khối đối lập Ukraine Yuriy Boyko đã đánh thủ lĩnh đảng Cấp tiến Oleg Lyashko. Ảnh: The Gurdian

Theo đó, trong buổi làm việc, ông Lyashko đã dành nhiều chỉ trích cho nhà lãnh đạo của phe đối lập, đồng thời cáo buộc ông Boyko đi đến Moskva để nhận chỉ thị và không quan tâm đến công nhân cũng như các xóm nghèo tại Ukraine.

“Boyko thường xuyên đến Moskva, nhận chỉ thị tại điện Kremlin. Tôi có một câu hỏi dành cho SBU (Cơ quan an ninh Ukraine), tại sao ông ta đi đến Moskva mà bây giờ vẫn chưa bị vào tù?”, ông Lyashko chất vấn.

Ngay lập tức, ông Boyko bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi lao về phía người đứng đầu đảng Cấp tiến rồi dùng tay đấm mạnh vào mặt của ông Lyashko.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.