Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:04
RSS

Điểm danh những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vua phá lưới SEA Games

Thứ hai, 14/08/2017, 15:01 (GMT+7)

Dưới đây là top 5 ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vua phá lưới SEA Games 29 do Đời sống Plus bình chọn.

Nguyễn Công Phượng - Việt Nam

Đập tan những hoài nghi của các antifan, Công Phượng đã thi đấu tuyệt hay ở vòng loại U23 châu Á 2018, anh ghi 4 bàn, đóng góp hai đường kiến tạo, góp công lớn đưa U22 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 một cách xứng đáng.

Công Phượng - ứing cử viên vua phá lưới SEA Games 29. Ảnh: Bóng đá

Công Phượng - ứing cử viên vua phá lưới SEA Games 29. Ảnh: Bóng đá

Với phong độ ổn định, kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn cùng việc được thi đấu bên cạnh những đồng đội ăn tập nhiều năm, nhiều người tin rằng Công Phượng sẽ tỏa sáng rực rỡ ở SEA Games năm nay và giúp U22 Việt Nam chinh phục thành công chiếc huy chương vàng sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, đồng thời là chủ nhân của danh hiệu vua phá lưới SEA Gaems 29.

Nguyễn Văn Toàn - Việt Nam

Cùng với Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn cũng được đánh giá rất cao ở SEA Games 29 năm nay. Tiền vệ người Hải Dương rất có duyên ghi bàn trong màu áo các đội tuyển Việt Nam, anh hiện giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất dưới thời HLV Hữu Thắng với 9 bàn thắng.

Văn Toàn rất được kỳ vọng ở SEA Games 29. Ảnh: Bóng đá

Văn Toàn rất được kỳ vọng ở SEA Games 29. Ảnh: Bóng đá

Với việc được thi đấu ở vị trí cánh phải sở trường cùng việc có được tâm lý và phong độ tốt nhất, Văn Toàn hứa hẹn sẽ lập nên những siêu phẩm làm nức lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Chenrop Samphaodi - Thái Lan

Tiền đạo sinh năm 1995 thuộc biên chế BEC Tero chính là cái tên gây chú ý nhiều nhất của đội bóng xứ chùa Vàng ở SEA Games năm nay, anh từng cùng U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 28 ở Singapore 2 năm trước.

Cũng trong năm 2015, Samphaodi đã tỏa sáng rực rỡ và giúp U19 Thái Lan lên ngôi vô địch U19 Đông Nam Á sau khi vượt qua U19 Việt Nam (phiên bản Đức Chinh) với tỷ số đậm 6-0 trên đất Lào.

Samphaodi - tiền đạo của U22 Thái Lan. Ảnh: Soha

Samphaodi cùng Văn Toàn và Park Junha (Gangwon) giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải U21 Báo Thanh Niên diễn ra vào 2016.

Samphaodi chính là cái tên mà U22 Việt Nam phải hết sức dè chừng ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games, nếu không muốn cầu thủ này xé lưới, bởi Samphaodi rất có duyên với mảnh lưới của các đội trẻ Việt Nam.

Aung Thu - Myanmar

Cũng giống như Việt Nam, U22 Myanmar được đánh giá rất cao ở SEA Games năm nay với đội hình chất lượng từng tham dự U20 thế giới 2015, trong đó nổi bật nhất là tiền đạo Aung Thu.

Chơi bóng tốc độ, khả năng di chuyển thông minh cùng những cú sút đầy uy lực, Aung Thu đang là trụ cột của ĐT U22 và ĐTQG Myanmar.

Aung Thu - tiền đạo nổi tiếng của U22 Myanmar. Ảnh: 24h

Tại AFF Cup 2016, cầu thủ này có được 2 bàn thắng trong đó có pha lập công vào lưới Việt Nam tại vòng bảng. Tuy nhiên tại vòng loại U23 châu Á, Aung Thu chỉ ghi một bàn thắng duy nhất.

Evan Dimas - Indonesia

Evan Dimas nổi lên từ giải U19 ĐNÁ 2013, khi Dimas chơi tuyệt hay và giúp U19 nước này đánh bại U19 Việt Nam và giành ngôi vô địch trên sân nhà trong một trận cầu giàu cảm xúc.

Dimas đã sớm được đôn lên thi đấu ở đội tuyển quốc gia Indonesia (từ AFF Cup 2014). Tính đến thời điểm hiện tại, thần đồng của bóng đá Indo ghi được 20 bàn thắng cho U19 Indonesia (30 trận ra sân), 5 bàn trong màu áo U23 nước này (12 trận ra sân) và có được một bàn thắng cho đội tuyển quốc gia xứ Vạn đảo (trong số 10 lần ra sân).

Evan Dimas - thần đồng bóng đá Indonesia. Ảnh: Zing

Cùng với Công Phượng, Văn Toàn (Việt Nam), Samphaodi (Thái Lan), Aungthu (Myanma ), Evan Dimas được giới chuyên môn đánh giá rất cao, và chính là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới ở SEA Games 29.

Công Phượng trong trận U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc. Nguồn: BCV Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN