Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:11
RSS

Điểm danh 4 cầu thủ điển trai nhất bóng đá châu Á

Thứ hai, 19/06/2017, 10:42 (GMT+7)

Dưới đây là bốn cầu thủ điển trai nhất bóng đá châu Á do Đời sống Plus bình chọn.

Lương Xuân Trường - Việt Nam

Lương Xuân Trường là thành viên ưu tú của khóa một Học viện HAGL Arsenal JMG, hiện đang thi đấu trong màu áo Gangwon FC, ở K.League Classic 2017, theo dạng cho mượn, đồng thời là trụ cột của U22 và đội tuyển Quốc gia Việt Nam ở vị trí tiền vệ công.

Xuân Trường rất nổi tiếng và được yêu mến tại Việt Nam. Ảnh: Thể thao

Xuân Trường rất nổi tiếng và được yêu mến tại Việt Nam. Ảnh: Thể thao

Xuân Trường được đánh là là “ Soái ca” chính hiệu của bóng đá Việt Nam với  khuôn mặt thanh tú, vóc dáng thể thao và nước da trắng như trứng gà bóc.

Atsuto Uchida - Nhật

Uchida Atsuto là cầu thủ bóng đá người Nhật Bản đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải cho Schalke 04 tại Bundesliga và Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Điểm mạnh của anh là khả năng chọn vị trí, kỹ thuật cá nhân và tốc độ.

Uchida là một trong các cầu thủ điển trai nhất châu Á. Ảnh: Bóng đá

Uchida là một trong các cầu thủ điển trai nhất châu Á. Ảnh: Bóng đá

Anh được bầu chọn vào đội hình xuất sắc nhất J. League trong hai mùa giải liên tiếp 2008, 2009. Tại Kashima, Uchida đã có 3 bàn thắng qua 124 trận, cùng Kashima ba lần liên tiếp giành chức vô địch J. League.

Cũng như Xuân Trường, Atsuto Uchida được đánh giá là cầu thủ điển trai nhất nhì xứ mặt trời mọc với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt biết nói và mái tóc lãng tử.

Lee Seung Woo - Hàn Quốc

Lee Seung-woo, hảo thủ xứ Kim Chi, người được fan hâm mộ gọi bằng biệt danh "Messi Hàn Quốc". Anh nổi tiếng với khả năng đi bóng thiên tài, tốc độ và khả năng đánh hơi bàn thắng cực tốt.

Trong quá khứ, khi mới 13, Lee Seung-woo đã phá vỡ kỉ lục mà Messi thiết lập khi còn trẻ ở Barca, với 39 bàn thắng trong 29 trận cho U13 Barca.

Lee Seung-woo được mệnh danh là Messi Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Niên

Lee Seung-woo là một trong số những cầu thủ được chú ý nhất ở Hàn Quốc, sau khi anh được Barcelona tuyển mộ. Chân sút 19 tuổi xứ Hàn cũng từng tỏa sáng ở giải U16 châu Á 2014, khi Hàn Quốc vào tới Chung kết.

Ngoài khả năng chơi bóng ấn tượng, Lee Seung Woo cũng cuốn hút phái nữ với vẻ ngoài điển trai không khác diễn viên của mình.

Chappuis - Thái Lan

Chappuis đã gây một cơn bão trên mạng xã hội trong thời gian diễn ra AFF Cup. Thống kê cho thấy anh có gần 240.000 theo dõi trên Instagram và 200.000 trên Twitter. Riêng trên Facebook đã có cả trăm fan club của cầu thủ điển trai này, trong đó có diễn đàn thu hút trên 100.000 hội viên..

Chappuis đẹp trai không kém gì các hot boy. Ảnh: Thể thao

Không chỉ tài năng trên sân cỏ, Chappuis còn được biết đến như hot boy của ĐT Thái Lan bởi bề ngoài rất điển trai của mình. Cùng mang áo số 7, khá điệu đà trên sân cỏ, Chappuis được các fan nữ ví von là "Ronaldo của Thái Lan". Tiền vệ này có chiều cao 1m76, nặng 71 kg, thể hình được xem là khá lý tưởng đối với 1 cầu thủ Thái Lan.

Con trai Busan gặp Lương Xuân Trường. Nguồn: Super I am

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN