Thứ năm, 25/04/2024 | 17:02
RSS

Điểm đặc biệt của "bóng hồng" dũng cảm tranh cử Tổng thống Nga 2018

Thứ ba, 31/10/2017, 10:25 (GMT+7)

Nước Nga chứng kiến thêm một nữ ứng cử viên nữa ra tranh cử Tổng thống Nga 2018, tham gia cuộc đua vào Điện Kremlin.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin ngày 30/10, cuộc tranh cử Tổng thống Nga có thêm sự tham gia của nữ nhà báo Ekaterina Gordon (37 tuổi) chính thức công bố quyết định tham gia với tư cách ứng cử viên độc lập.

Gordon đã từng dẫn nhiều chương trình đối thoại trên truyền hình và đài phát thanh. Hiện cô là bà mẹ có 2 con và chưa từng thực hiện nghĩa vụ cử tri bỏ phiếu bầu cử.

Gordon khẳng định từ thực tế sở hữu một công ty luật, cô đã nắm thêm nhiều kinh nghiệm về những vấn đề mà phụ nữ Nga phải đối mặt. Bên cạnh đó, Gordon cho biết trọng tâm của cô là bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

 tranh cử Tổng thống Nga
Nữ nhà báo Ekaterina Gordon (37 tuổi). Ảnh: RT

“Ý tưởng nền tảng trong chiến dịch vận động tranh cử của tôi là bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, nhất là khi tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này”- người dân chương trình truyền hình Nga Ekaterina Gordon đã nhấn mạnh như vậy trong thông báo của mình về việc quyết định sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018. Khẩu hiệu tranh cử của người dẫn chương trình truyền hình này là: “Quyền của phụ nữ và trẻ em là tấm gương phản ánh thực tế ở Nga”.

Người dẫn chương trình truyền hình này cũng đã cho quay một đoạn video về chương trình tranh cử của mình và đăng tải trên trang web Gordonzabab.ru. Theo Ekaterina Gordon, “Nga là quốc gia của các bà mẹ độc thân không được ai quan tâm”. “Có lẽ tôi sẽ là ứng cử viên duy nhất không có cùng quan điểm với chính quyền Tổng thống”- Ekaterina Gordon nhấn mạnh.

 tranh cử Tổng thống Nga
Cô Ekaterina Gordon đã có kinh nghiệm 10 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Ảnh: Sputnik

Ekaterina Gordon sinh ngày 19/10/1980 ở Moscow, Nga. Khi sinh ra họ của Ekaterina Gordon là Prokofeva, sau đó cô chuyển sang mang họ của cha dượng là Podlipchuk. Năm 2001, Ekaterina Gordon lấy chồng và mang họ của chồng (phụ nữ Nga sau khi lấy chồng sẽ chuyển sang mang họ của chồng). Ekaterina Gordon và chồng ly dị sau 6 năm chung sống.

Trước đó, vào ngày 18/10 một “bóng hồng” khác là cô Ksenia Sobchak tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống Nga năm 2018 với tư cách ứng cử viên độc lập. 

Hãng TASS (Nga) cho biết để tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thống tại Nga, các ứng cử viên từ đảng trong quốc hội sẽ không cần tiến hành vận động chữ ký. Tron khi đó, thành viên của đảng ngoài quốc hội sẽ cần thu thập 100.000 chữ ký và ứng cử viên độc lập cần vận động được 300.000 chữ ký.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.