Thứ năm, 25/04/2024 | 22:53
RSS

Dịch vụ nâng mũi "bùng nổ" - nhiều người đột qụy, mù lòa vì cả tin

Thứ hai, 26/12/2016, 16:41 (GMT+7)

Việc tiêm chất làm đầy filler trong dịch vụ nâng mũi ở những cơ sở tự phát khiến không ít chị em phải trả giá đắt, thậm chị bị đột qụy, mù mắt do biến chứng.

Những ngày giáp Tết, nhu cầu làm đẹp của phái nữ ngày càng tăng cao. Chỉ cần gõ cụm từ khóa “Nâng mũi chuẩn S line”, hoặc “Nâng mũi đẹp tự nhiên” có thể cho ra hàng nghìn kết quả, các chị em có thể thoải mái lựa chọn địa chỉ cũng như giá tiền phù hợp.

Một ví dụ, trên trang thẩm Mỹ viện X.H hiện đang có chương trình ưu đãi nâng mũi S Line, độn cằm V Line được giảm 20% và một buổi trẻ hóa da baby face giá 5 triệu đồng; Nâng mũi combo Perfect S Line chỉ 25 triệu. Ngoài ra, với khách hàng sử dụng dịch vụ 5 triệu còn được bốc thăm nhiều phần quà may mắn.

Những lời quảng cáo có cánh như “tạo mũi cao, thẳng, thon gọn, đẹp tự nhiên” hay nâng mũi bọc sụn không phẫu thuật được “nhiều người lựa chọn do tuyệt đối an toàn, đẹp tự nhiên”, “không chảy máu, không đau đớn, không biến chứng”… khiến không ít chị em mê mẩn, đua nhau làm đẹp để đón Tết.

dịch vụ nâng mũi hậu quả khôn lường

Một trường hợp gánh hậu quả từ dịch vụ nâng mũi làm đẹp (Ảnh internet)

Chị Huyền (Ba Đình -  Hà Nội) chia sẻ: “Mình cũng muốn nâng mũi bằng cách này nhưng trên mạng thì như "ma trận" không biết cơ sở nào uy tín. Hôm rồi, đến gặp bác sĩ bệnh viện chuyên về thẩm mỹ thì được khuyên không nên tiêm chất làm đầy vì dù sao cũng chỉ là hóa chất dù ít hay nhiều”

Mới đây, báo Tuổi trẻ đưa tin một nữ bệnh nhân 22 tuổi phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) trong tình trạng yếu dần tay chân bên phải, mù mắt trái sau khi tiêm chất làm đầy để nâng mũi.

Được biết, bệnh nhân này vốn là học viên một cơ sở thẩm mỹ sau giờ học đã nhờ giáo viên tiêm chất làm đầy để nâng cao mũi thì bắt đầu mờ mắt, chân tay tê yếu phải đi cấp cứu.

dịch vụ nâng mũi vầ hậu quả

Biến chứng từ dịch vụ nâng mũi thẩm mỹ (Ảnh internet)

Sau 2 ngày điều trị tích cực, tay chân bệnh nhân đỡ yếu liệt, đã có thể cử động và tiên lượng hồi phục tốt, riêng tình trạng mắt khó cải thiện. Theo các chuyên gia thẩm mỹ, phương pháp tiêm chất làm đầy để nâng mũi khá phổ biến vì không phải trải qua phẫu thuật, giá khoảng 10 triệu đồng, thời hạn 6-18 tháng.

Theo Vnexpress, người tiêm filler có thể gặp một số tai biến như tiêm quá mức gây hoại tử, tiêm ngay động mạch làm thuyên tắc khu trú tại chỗ hoặc nếu chạy về não, vào mạch máu gây biến chứng nặng.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Khoa Bệnh lý Mạch máu não Bệnh viện 115 cho biết, chất làm đầy khi tiêm trúng mạch máu có thể gây thuyên tắc động mạch máu não bên trái, dẫn đến yếu nửa người bên phải. Bên cạnh đó bệnh nhân còn bị thuyên tắc động mạch mắt gây mù mắt trái.

An Bình (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC