Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:01
RSS

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi và hàng loạt sao Hoa ngữ thành tân sinh viên 2018

Thứ tư, 05/09/2018, 11:40 (GMT+7)

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi, “thần tiên tỷ tỷ” Tống Tổ Nhi là những sao Hoa ngữ gia nhập hội tân sinh viên 2018.

Ngày 31/8 vừa qua, hàng loạt sao Hoa ngữ như Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi, “thần tiên tỷ tỷ” thế hệ mới Tống Tổ Nhi đã xuất hiện trong buổi khai giảng đại học với tư cách là tân sinh viên.

Theo đó, các ngôi sao Hoa ngữ cuối 9x, đầu 19x lựa chọn hai ngôi trường là Học viện Hí kịch Trung Hí và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để theo học. Đáng nói là đa số các ngôi sao này đều nằm trong top 10 thí sinh có điểm số cao nhất trong kỳ thi đầu vào.

1. Dịch Dương Thiên Tỉ (Sinh năm 2000)

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi
Em út TFboys - Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức trở thành tân sinh viên Học viện Hí kịch Trung ương. Ảnh Internet

Em út TFboys – Dịch Dương Thiên Tỉ vừa qua đã chính thức trở thành tân sinh viên của Học viện Hí kịch Trung ương (Trung Hí). Chàng trai “tài mạo song toàn” từng gây sốt trong mùa thi đại học ở Trung Quốc khi trở thành Thủ khoa của Trung Hí ngành Biểu diễn kịch nói – Điện ảnh chuyên nghiệp với tổng điểm 94,85.

Học viện Trung Hí chính là cái nôi đào tạo ra hàng loạt các minh tinh màn ảnh xứ Trung như: Chương Tử Di, Củng Lợi, Hồ Quân, Đặng Siêu, Đồng Lệ Á…

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi
Dịch Dương Thiên Tỉ ngày nhập học. Ảnh Sina

Ngoài ra, em út TFboys cũng đạt tổng điểm các môn văn hóa là 473. Tuy đây không phải là số điểm quá cao nhưng đây là kết quả khá ấn tượng với một nghệ sĩ có lịch trình dày và chỉ có 57 ngày để ôn thi đại học như Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi
Vốn nổi tiếng là học giỏi, kết quả trên khiến cư dân mạng càng gật gù danh hiệu 'học bá' của Dịch Dương Thiên Tỉ. Ảnh Internet

2. Ngô Lỗi (Sinh năm 1999)

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi
Ảnh fansite magic_leo

“Trung Hí có Thiên Tỉ, Bắc Ảnh có Ngô Lỗi” chính là câu nói được netizen xứ Trung lan truyền sau khi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh) công bố điểm thi. Nam thần thế hệ mới Ngô Lỗi đã xuất sắc trở thành Thủ khoa chuyên ngành Biểu diễn với số điểm ngoạn mục là 92,85.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô LỗiNgô Lỗi xém nhập học trễ vì bị săn đón quá nhiều. Ảnh Sina

Với việc theo học tại Bắc Ảnh, Ngô Lỗi sẽ trở thành học đệ của hàng loạt tên tuổi lớn như: Trương Nghệ Mưu, Triệu Vy, Huỳnh hiểu Minh, Dương Mịch Trần Khôn…

Trong kỳ thi quốc gia, Ngô Lỗi đạt 456 điểm, cũng giống như Dịch Dương Thiên Tỉ đây là kết quả tốt khi không có nhiều thời gian cho việc học vì lịch trình dày đặc.

Từ một Hồng Hài Nhi để tóc chỏm ngày nào, giờ đây Ngô Lỗi đã trưởng thành trở thành nam thần thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ và là sinh viên của một trong hai trường đại học danh giá nhất về nghệ thuật.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi
Cậu bé Hồng Hài Nhi đáng yêu ngày nào do Ngỗ Lỗi đảm nhận. Ảnh Internet

3. Hoàng Tuấn Tiệp (Sinh năm 1998)

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi
Ảnh Internet

'Nam thần sơ mi trắng' Hoàng Tuấn Tiệp từng gây bão cộng đồng mạng Trung Quốc và cả Việt Nam vì nhan sắc chuẩn “cậu bạn bàn bên” trong phim học đường Lớp trưởng đại nhân. Với vẻ ngoài thư sinh, nụ cười tỏa nắng và ấm áp của mình Hoàng Tuấn Tiệp dễ dàng thu hút ánh nhìn của người đối diện.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô LỗiHoàng Tuấn Tiệp từng gây chao đảo cộng đồng mạng vì vẻ đẹp thư sinh và nụ cười ấm áp. Ảnh Internet

Với số điểm là 90,98, Hoàng Tuấn Tiệp là á khoa chuyên ngành Biểu diễn tại Bắc Ảnh (xếp sau Ngô Lỗi). Bên cạnh đó, anh chàng cũng tham dự kì thi của Học viện Hý Kịch Trung Ương với số điểm đáng nể là 93,28 điểm (xếp thứ 5 toàn trường). Tuy nhiên, Tuấn Tiệp đã lựa chọn học tại Bắc Ảnh cùng với Ngô Lỗi và Tống Tổ Nhi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi
Hoàng Tuấn Tiệp rạng rỡ ngày nhập học. Ảnh Internet

4. Lý Lan Địch (Sinh năm 1999)

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi
Ảnh Internet

Nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ là thủ khoa của Hí Kịch thì người đứng thứ hai không ai khác chính là cô nàng Lý Lan Địch từng gây sốt qua bộ phim Xin chào, ngày xưa ấy với số điểm văn hóa đạt được là 466 điểm.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô LỗiXếp sau Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Lan Địch chính là Á quân của Học viện Trung Hí. Ảnh Internet

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi chỉ mới 10 tuổi, Lý Lan Địch nhanh chóng trở thành diễn viên nhí được nhiều nhà sản xuất săn đón nhờ ngoại hình đáng yêu, xinh xắn. Hai bộ phim gần đây là Bí quả và Xin chào, ngày xưa ấy đã thay đổi Lý Lan Địch từ cô bé quen dễ thương thuộc trên màn ảnh nhỏ trở thành “nữ thần thanh xuân” thế hệ mới.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi
Lý Lan Địch được xem là "nữ thần thanh xuân" thế hệ mới. Ảnh Internet

5. Tống Tổ Nhi (Sinh năm 1999)

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi
Ảnh Internet

Xếp sau Ngô Lỗi và Hoàng Tuấn Tiệp chính là “thần tiên tỷ tỷ” thế hệ mới Tống Tổ Nhi với số điểm cao ngất ngưởng là 90,67.  Tuy đứng thứ 3 nhưng cô nàng lại chính là thủ khoa bảng nữ chuyên ngành Biểu diễn tại Học viện Bắc Ảnh. Bên cạnh đó, số điểm văn hóa của nữ diễn viên 9x này là 454 điểm. Đây là một con số khá ấn tượng đối với một học sinh từng có thời gian dài học ở nước ngoài như Tống Tổ Nhi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi
Tống Tổ Nhi tham gia lễ khai giảng. Ảnh Internet

Nếu Ngô Lỗi có vai diễn Hồng Hài Nhi lúc bé gây ấn tượng mạnh thì Tống Tổ Nhi cũng khiến khán giả nhớ mãi với vai diễn Na Tra trong bộ phim Bảo Liên Đăng Tiền Truyện năm cô 11 tuổi. Trở lại màn ảnh Hoa Ngữ vào năm 2016 qua bộ phim Thời đại thiếu niên của chúng ta, Tống Tổ Nhi được dự đoán sẽ là tiểu hoa đán đầy triển vọng nối tiếp những đàn chị trước đó của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô LỗiTống Tổ Nhi lúc 11 tuổi trong vai Na Tra đã gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình. Ảnh Internet

6. Trang Đạt Phi (Sinh năm 2001)

Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Lỗi
Được biết, cô xếp hạng thứ 11 về thành tích đầu vào tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, hệ diễn xuất. Ảnh Internet

Trang Đạt Phi có lẽ là cái tên vẫn còn khá mới với nhiều khán giả Việt Nam, song nữ sinh 2001 lại gây ấn tượng mạnh với khán giả Trung Quốc bằng vẻ ngoài trong sáng của mình. Trang Đạt Phi là bạn cùng trường, cùng phòng với “thần tiên tỷ tỷ” Tống Tổ Nhi. Mới 17 tuổi nhưng cô đã góp mặt trong một số phim như Hóa ra anh vẫn ở đây, Lão nhân nguyên. Ngoài ra, cô còn có sở trường đàn violon, khiêu vũ và vẽ tranh.


Xem thêm: Lộ diện ‘bạn gái’ nóng bỏng, gia thế khủng của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN