Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:01
RSS

Địa điểm cho bé đi chơi ngày 1/6 tại Hà Nội và những điều cần lưu ý

Thứ năm, 31/05/2018, 07:50 (GMT+7)

Nếu gia đình bạn sống tại Hà Nội, hãy tham khảo một vài địa điểm dưới đây để cho bé đi chơi ngày 1/6 nhé!

Địa điểm cho bé đi chơi ngày 1/6 tại Hà Nội và điều cần lưu ý2

Dịp Tết thiếu nhi ở Hà Nội năm nay rơi vào ngày trong tuần, vì thế, tiêu chí lựa chọn địa điểm vui chơi cho bé là những nơi rộng rãi, thoáng mát.

Một số gợi ý địa điểm vui chơi cho bé ngày 1/6

Trung tâm thương mại với các khu vui chơi trong nhà

Hiện nay, ở Hà Nội có rất nhiều trung tâm thương mại lớn với tổ hợp các khu vui chơi, ẩm thực, mua sắm. Đây cũng là địa chỉ khá lý tưởng để bố mẹ có thể đưa các bé tới vui chơi trong dịp Tết thiếu nhi.

Một số trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội bạn có thể tham khảo như: Vincom, Royal City, Times City, Aeon Mall… Tại đây, có một số khu vui chơi trong nhà nổi tiếng với rất nhiều trò chơi thú vị .

Nhà sách

Nếu em bé nhà bạn yêu thích sách, bạn có thể nghĩ tới việc đưa bé đi tham quan các nhà sách ở Hà Nội, mua cho bé những cuốn bé yêu thích. Ở một số nhà sách cũng bao gồm cả khu vui chơi trong nhà với các trò chơi vận động và trí tuệ.

Đây sẽ là địa chỉ khá tuyệt vời cho bé trong dịp này. Một số nhà sách lớn bạn có thể tham khảo như: Phố sách Đinh Lễ (Tràng Tiền), Phố sách Hà Nội (đường 19/12), nhà sách Tiền Phong…

Địa điểm cho bé đi chơi ngày 1/6 tại Hà Nội và điều cần lưu ý

Đưa con đi mua quà hoặc xem phim

Các gia đình có thể đưa con cái đi mua những món quà mà con yêu thích hoặc đưa con đi xem phim tại các rạp chiếu phim. Vào dịp quốc tế Thiếu nhi 1/6, có rất nhiều bộ phim thú vị, hấp dẫn phù hợp dành cho tuổi thơ đấy!

Rạp xiếc và nhà hát

Dịp 1/6 rạp xiếc Trung Ương và Nhà hát múa rối nước Việt Nam nhà hát Tuổi trẻ sẽ tổ chức rất nhiều chương trình hấp dẫn dành cho các bạn nhỏ. Không những thế, trong ngày này, các em nhỏ cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi khi mua vé xem các chương trình biểu diễn.

Bí quyết để trẻ không ốm vặt khi đi chơi vào dịp 30/4

- Thực đơn hàng ngày mẹ nên lựa chọn những thực phẩm chứa nhiều chất giúp tăng đề kháng như cam, sữa chua, khoai lang, súp lơ, cà chua... Mẹ hãy chế biến thành những món ăn đa dạng, trang trí đẹp mắt để bé ăn được nhiều.

- Tránh cho trẻ ra ngoài nắng hoặc chỗ nào quá nhiều gió, vì sẽ khiến bé bị cảm, ho và sổ mũi.

- Tránh cho bé sự thay đổi đột ngột khi ra vào phòng điều hòa.

- Giữ cơ thể có nhiệt độ phù hợp với môi trường, lưu ý lau mồ hôi trộm cho trẻ.

- Chỉ nên cho bé đến những nơi môi trường lành mạnh, sạch sẽ, tránh xa những nơi quá đông đúc người.

món cháo ngon bổ cho “bé còi” nhanh tăng cân. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.