Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:25
RSS

Đi tìm “giá trị thực” của hàng loạt khăn lụa Trung Quốc “giống” Khaisilk

Thứ sáu, 27/10/2017, 12:12 (GMT+7)

Nhiều người đang ngã ngửa với cái giá “cắt cổ” của khăn lụa “made in China” được gắn mác Khaisilk bán với giá 644.000 đồng.

Khaisilk dính lùm xùm bán khăn lụa Trung Quốc: Giá trị thật?
Khaisilk dính lùm xùm bán khăn lụa Trung Quốc  

Vụ lùm xùm khăn lụa Khaisilk bị khách hàng tố gắn mác “made in China” đang khiến nhiều người thật sự bất ngờ. Nhìn vào giá chiếc khăn, nhiều khách hàng còn thật sự thất vọng khi mẫu này được Khaisilk bán với giá 644.000 đồng.

Đa phần, ý kiến người tiêu dùng đều cho rằng, Khaisilk đang “treo đầu dê, bán thịt chó” khi bán khăn Trung Quốc nhưng với giá “cắt cổ”. Nhiều người cho rằng, họ chỉ cần bỏ khoảng 1/10 giá của Khaisilk bán thì đã có thể mua được một chiếc “tương tự” như vậy.

Dạo quanh một vòng quanh thị trường, người tiêu dùng có thể nhận thấy được chênh lệch khá lớn giữa khăn lụa có xuất xứ Trung Quốc và sản phẩm khăn lụa “made in China” được bày bán trong Khaisilk. Đinh Liệt (Hà Nội) là một trong những con phố nổi tiếng về các mặt hàng được làm từ len, lụa và nhiều sản phẩm khác từ vải.

Khaisilk dính lùm xùm bán khăn lụa Trung Quốc
Những chiếc khăn lụa được bày bán trên phố Đinh Liệt chỉ với giá từ 25.000 đồng. Ảnh Đời sống & Pháp Lý

Con phố này chỉ cách Khaisilk mấy bước chân nhưng lại được bày bán tràn lan với giả chỉ khoảng 25.000 đồng. Giá đắt nhất trong những mẫu khăn được bày bán ở đây cũng chỉ với giá vài trăm nghìn đồng.

Theo khảo sát của phóng viên Đời sống &Pháp lý, loại khăn vuông có hình dạng và kích thước 50 x 50 cm (loại giống với lô khăn công ty V. mua từ Khaisilk và phát hiện vừa có mác "Made in China" vừa có mác "Khaisilk Made in Vietnam" được bán với giá 644.000 đồng/chiếc) được bày bán ở hầu khắp các cửa hàng thuộc con phố này.

Giá cả cũng dao động tuỳ từng cửa hàng nhưng loại rẻ nhất có giá 25.000 đồng và đắt nhất có giá 80.000 đồng một chiếc, người bán cho hay đây là lụa "xịn" chất lượng cao của Trung Quốc".

Một vụ chủ buôn ở trên phố Đinh Liệt thừa nhận, những chiếc khăn lụa như thế này được chia làm nhiều loại, với giá vài chục nghìn cũng có và vài trăm nghìn cũng có. Song, giá 644.000 đồng/chiếc là quá đắt, theo VOV.

Giá trị thật của Khaisilk dính lùm xùm bán khăn lụa Trung Quốc
Giá trị thật của những chiếc khăn lụa mà ​Khaisilk đang dính lùm xùm dán nhãn Trung Quốc là bao nhiêu? Ảnh Đời sống & Pháp Lý

Theo ghi nhận, những chiếc khăn lụa được bày bán ở đây với nhiều mẫu mã, màu sắc bắt mắt. Với những mẫu khăn lụa họa tiết 3D thì cũng chỉ bày bán ở mức giá từ 80.000 đồng – 120.000 đồng (kích cỡ 160 x 30). Loại Chifon thì được bày bán với mức giá từ 50.000 đồng – 70.000 đồng.

Thương hiệu Khaisilk đứng đầu là doanh nhân Hoàng Khải đã trực tiếp thừa nhận trà trộn khăn lụa “made in China” vào thương hiệu này. Bản thân ông Hoàng Khải cũng đã thừa nhận rằng, việc nhập khăn lụa từ phía Trung Quốc đã bắt đầu từ năm 1990 khi doanh nghiệp không thể tìm đủ nguồn hàng phù hợp với chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng ở các làng nghề trong nước.

Mặc dù ông Khải đưa ra đề nghị sẽ thu hồi các sản phẩm đã bán ra thị trường có xuất xứ Trung Quốc nếu khách hàng có mong muốn đổi trả. Thương hiệu này sẽ bồi thường cho tất cả khách hàng một cách nghiêm túc.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN