Thứ năm, 25/04/2024 | 00:26
RSS

Đi ô tô đến nhà trưởng công an xã trộm xe máy, nhóm trộm bị bắt giữ

Thứ năm, 19/07/2018, 19:51 (GMT+7)

Một nhóm đối tượng đi xe ô tô lợi dụng lúc đêm khuya đã đột nhập vào nhà Trưởng công an xã Gia Đức để trộm cắp tài sản nhưng đã bị người dân phát hiện, tri hô và đuổi bắt.

Đột nhập vào nhà trưởng công an xã ăn trộm, nhóm người bị người dân vây bắt3 đối tượng cũng chiếc xe ô tô bị người dân bắt giữ trong đêm

Chiều ngày 19/7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 3 nam thanh niên mặc quần bò, áo phông sẫm màu bị trói ngược tay. Cạnh đó là chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Huyndai kèm theo thông tin đăng tải nhóm đối tượng điều khiển xe ô tô vào nhà người dân tại thôn Gia Đức (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) để ăn trộm 2 chiếc xe máy nhà trưởng công an xã và bị bắt giữ lại cùng tang vật vụ việc.

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh và nội dung bài đăng trên đã thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo thành viên mạng với hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận về vụ việc. Đa số các bình luận đều tỏ thái độ lo lắng trước hành vi trộm cướp ngày càng táo tợn như hiện nay.

Bên cạnh đó cũng có những thông tin cho rằng bài đăng không rõ ràng và được đăng tải nhằm mục đích câu like.

Để làm rõ thông tin về vụ việc trên, chiều ngày 19/7, PV Đời sống Plus đã liên hệ với đại diện UBND xã Gia Đức (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Trao đổi với PV, vị đại diện UBND xã Gia Đức xác nhận thông tin về vụ việc trên.

“Đúng là vào rạng sáng cùng ngày, người dân tại xã Gia Đức có tiến hành vây bắt 3 đối tượng điều khiển xe ô tô hiệu Huyndai Accent biển kiểm sát tỉnh Quảng Ninh. Các đối tượng này bị bắt sau khi đã tiến hành ăn trộm 2 chiếc xe máy của gia đình đồng chí Đỗ Văn Tuyên, Trưởng Công an xã Gia Đức”, đại diện UBND xã Gia Đức cho hay.

Theo thông tin vị này cung cấp thêm, vào khoảng 2h rạng sáng ngày 19/7, một số người dân phát hiện chiếc xe ô tô nói trên có nhiều biểu hiện khả nghi nên đã hô hào người dân tiến hành vây bắt.

Nghe tiếng tri hô, ông Đỗ Văn Tuyên cùng gia đình thức dậy chạy ra phía ngoài thf phát hiện cánh cổng của gia đình bị phá. Khi ông Tuyên và người dân ra đến nơi thì chiếc xe ô tô vừa phóng qua.

Quan sát bên đường, ông Tuyên phát hiện 2 chiếc xe máy hiệu Jupiter và Exciter của gia đình bị bỏ lại ven đường. Phát hiện sự việc, ông Tuyên vừa đuổi theo, vừa hô hào người dân hỗ trợ đuổi bắt nhóm người.

Do trời mưa, đường trơn lại bị truy đuổi cộng với việc không quen địa hình của khu vực nên chiếc xe của các đối tượng di chuyển được 1 đoạn thì gây va chạm không di chuyển được. Người dân đã hô hào nhau bắt sống cả 3 đối tượng khi chúng chưa kịp xuống xe bỏ chạy.

Sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Gia Đức đã thông tin vụ việc đến Công an huyện Thuỷ Nguyên để điều tra làm rõ. Nhận được tin báo, cùng ngày, Công an huyện Thuỷ Nguyên đã có mặt để đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm:

Hai thanh tra chấm thi ở Hà Giang bất ngờ vắng mặt khi quét bài thi

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN