Thứ năm, 28/03/2024 | 20:24
RSS

Di nguyện cuối cùng của Chủ tịch Cuba Fidel Castro

Chủ nhật, 04/12/2016, 19:34 (GMT+7)

Trước khi từ trần, chủ tịch Cuba Fidel Castro mong muốn xây dựng một sân bóng đá cho các em nhỏ ở Jaimanitas- vùng đất ngoại ô thủ đô Havana.

Luôn được nhớ tới là một trong những nhà cách mạng kiệt xuất của thế kỷ 20, lãnh tụ Fidel Castro trong mắt người dân ở khu vực ngoại ô Jaimanitas còn là một người rất thân thiện.

Người dân ở đây cho biết, một trong những yêu cầu cuối cùng của lãnh tụ Fidel Castro là xây dựng sân bóng đá cho các em nhỏ tại khu Jaimanitas, nơi ông thường lui tới để trò chuyện với người dân.

Khi được phóng viên của Reuters hỏi về những kỷ niệm liên quan tới lãnh tụ Fidel Castro, hai người phụ nữ ở Jaimanitas đã bật khóc. Một người phụ nữ chia sẻ rằng hôm 9/11, Lãnh tụ Fidel Castro đã dừng xe tại khu vực này để chào đón những đứa trẻ đang chơi bóng trên phố. Ông đã hỏi: “Chẳng lẽ không có chỗ nào khác để chơi đá bóng ngoài những con phố hay sao?” - Thông tin từ Dân Trí cho hay.

Di nguyện cuối cùng của Chủ tịch Cuba Fidel Castroffrv

Chân dung Lãnh tụ Fidel Castro (Ảnh- Internet)

Ngày sau đó, một khu vực ở Jaimanitas đã được thi công để chuẩn bị cho quá trình xây dựng sân bóng đá.

Em Yossiel Calvo, 13 tuổi, chia sẻ: “Em đã được nói chuyện với lãnh tụ Fidel Castro cách đây một tháng. Ông đã nói rằng ông sẽ xây sân bóng đá cho chúng em và ông đã làm. Quá trình xây dựng đang diễn ra”.

Trong cuộc phỏng vấn hàng xóm ở khu vực mà lãnh tụ Fidel Castro sinh sống của hãng Reuters, một nhân viên viễn thông đã nghỉ hưu có tên Miriam LaValle, 62 tuổi, chia sẻ rằng xây dựng sân bóng đá cho trẻ nhỏ dường như là yêu cầu cuối cùng của lãnh tụ kính yêu”.

Ông Miriam LaValle nói: “Và quá trình xây dựng sân bóng sắp hoàn thành. Lãnh tụ Fidel Castro là người luôn giữ lời hứa”.

di nguyện cuối cùng của lãnh tụ Cuba Fidel Castronn

Học sinh Jaimanitas trong ngày quốc tang (Ảnh- Dân trí)

Với lòng biết ơn lãnh tụ Fidel Castro và vì mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, Việt Nam để Quốc tang vào hôm nay

Theo nguồn tin từ Tri thức trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định các thế hệ người Việt Nam luôn khắc sâu trong trái tim câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", đồng thời tái khẳng định tình đoàn kết chiến đấu kiên định trước sau như một của Việt Nam đối với những người cộng sản và nhân dân Cuba anh em-

Đồng chí là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng mới được giải phóng ở tỉnh Quảng Trị vào tháng 9/1973, là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Nghiêm Linh (t/h)
Theo Đời sống Plus