Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:33
RSS

Đi nghỉ mát, cả trăm người ngộ độc sau bữa trưa

Thứ năm, 28/09/2017, 08:14 (GMT+7)

Đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, sau bữa ăn trưa, cả trăm du khách đến từ Hòa Bình đã phải nhập viện vì có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

Khách du lịch ngộ độc

Trung tâm điều dưỡng Chữ Thập đỏ (Sầm Sơn, Thanh Hoá) - nơi đoàn khách tỉnh Hòa Bình lưu trú, ăn trưa và sau đó bị ngộ độc

Đoàn du khách là công nhân nhà máy Dệt Yên Lạc, Hòa Bình. Đoàn khách đã lưu trú ở Trung tâm điều dưỡng Chữ thập đỏ và ăn trưa ở đây.

Trên báo điện tử vov, ông Lê Thành Đông, Giám đốc BV Đa khoa TP Sầm Sơn, Thanh Hóa  xác nhận thông tin: Trong 2 ngày 25 và 26/9 BV Đa khoa TP Sầm Sơn tiếp nhận tổng cộng 109 bệnh nhân do bị ngộ độc thực phẩm. Tất cả bệnh nhân đều thuộc một đoàn khách đi du lịch

Cụ thể vào khoảng 9h30’ ngày 25/9, BV Đa khoa TP Sầm Sơn đã tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, đi ngoài, sốt… Sang ngày 26/9, nhiều bệnh nhân khác cũng nhập viện trong tình trạng tương tự. Tính đến 9h 15 phút ngày 27/9, tổng số có 109 bệnh nhân nhập viện do bị ngộ độc thực phẩm.

Do đột ngột có cả trăm bệnh nhân nhập viện cùng lúc, BV Đa khoa TP Sầm Sơn đã bị quá tải. Bệnh viện phải huy động gấp đôi nhân lực cùng trang thiết bị để đáp ứng điều trị cho bệnh nhân.

Trung tâm điều dưỡng Chữ Thập đỏ (thuộc Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam) – nơi đoàn khách tỉnh Hòa Bình lưu trú nằm ở đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa

Diệp Lâm (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN