Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:43
RSS

Đi khám vì hẹp bao quy đầu, tá hỏa phát hiện bị ung thư "của quý"

Thứ hai, 24/07/2017, 18:51 (GMT+7)

Đến bệnh viện để khám vì hẹp bao quy đầu, người đàn ông đã có vợ và 2 con choáng váng khi bác sỹ thông báo anh bị ung thư dương vật. Nguyên nhân vì hẹp bao quy đầu nhưng không chịu chữa trị sớm.

Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam ở Nam Định (40 tuổi) đến khám vì hẹp bao quy đầu. Bệnh nhân cho biết, anh hẹp bao quy đầu từ nhỏ. Qua thăm khám và sau khi có kết quả giải phẫu bệnh, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị ung thư dương vật.

Được biết, bệnh nhân này đã có hai con. Khi đến khám, anh nói rằng mình không hề nghĩ tình trạng hẹp bao quy đầu là một dạng bệnh lý. Lý do anh đến khám là... vừa nghe radio, thấy bác sĩ đề cập đến nên mới thấy lo nên đã đến viện để khám.

Cũng theo bệnh nhân này, anh không gặp phải phiền toái gì khi hẹp khít bao quy đầu (chưa từng viêm, sưng, tấy; sinh hoạt vợ chồng cũng không gặp rắc rối gì). Do không thấy có ảnh hưởng gì đến cuộc sống cũng như sức khỏe nên anh nghĩ không cần phải đi khám.

Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ, khi khám đã phát hiện ngoài vấn đề hẹp khít bao quy đầu cần phải can thiệp, xung quanh quy đầu của bệnh nhân còn cứng bất thường. Bác sĩ đã tư vấn cắt da bao quy đầu, bệnh phẩm gửi đi giải phẫu bệnh.

Kết quả trả về cho thấy: Bệnh nhân bị ung thư dương vật. Hiện người đàn ông này đã được gửi sang Bệnh viện K điều trị tiếp.

Ung thu duong vat

Khít hẹp bao quy đầu thời gian dài dễ dẫn đến ung thư dương vật. Ảnh minh họa

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cho biết, trường hợp trên là biến chứng nặng của hẹp bao quy đầu. Trong quá trình thăm khám, do bệnh nhân hẹp bao quy đầu từ nhỏ, lại cho biết... chưa từng lộn ra vệ sinh bao giờ, sờ xung quanh thấy cứng bất thường, khi cắt ra, thấy tổn thương rõ là ung thư.... Từ đó, bác sĩ Mạnh đã chẩn đoán 80-90% là ung thư. Tuy nhiên, chẩn đoán xác định vẫn là giải phẫu bệnh và kết quả giải phẫu bệnh cho thấy chẩn đoán ban đầu là đúng.

Mắc ung thư dương vật là điều không may cho bệnh nhân, nhưng theo bác sĩ Mạnh, đây chỉ là là bệnh lý ngoài da, thường tiên lượng không nặng nề (xét về thời gian sống sau mắc bệnh thì rất khả quan). Vấn đề chủ yếu là có thể phải cắt cụt, ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục sau này của bệnh nhân.

Bác sĩ Mạnh cho biết: Có nhiều nguyên nhân được xem là có liên quan đến bệnh lý ung thư. Tuy nhiên với ung thư dương vật, chủ yếu vẫn là do biến chứng khi bao quy đầu hẹp, viêm nhiễm.

Ung thư dương vật

Ung thư dương vật chủ yếu là do biến chứng khi bao quy đầu hẹp, viêm nhiễm. Ảnh minh họa

Một vài chủng virus cũng có thể gây biến chứng ung thư (như virus HPV). Virus gây bệnh rất dễ lây truyền qua quần áo, vệ sinh cá nhân, đồ dùng chung. Vì vậy, giữ vệ sinh cá nhân là một trong những cách phòng bệnh.

Trong gia đình, cha mẹ đừng xem nhẹ khi thấy trẻ bị hẹp bao quy đầu. Nếu có biến chứng hẹp, các mẹ sẽ rất dễ phát hiện ra như: Đầu bộ phận sinh dục của trẻ bị đỏ, giật; trẻ hay quấy khóc khi đi tiểu, hay gãi,...

Trường hợp không có biến chứng như trên nhưng thấy trẻ bị hẹp bao quy đầu, gia đình cũng nên đưa trẻ đến bác sĩ chuyên khoa khám để được tư vấn, không nên để tình trạng hẹp bao quy đầu trong thời gian dài.

Sốc: Tinh trùng có thể chữa khỏi ung thư

 

Diệp Lâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN