Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:51
RSS

Đi dự 'Hội nghị' tại nhà văn hóa thôn, nhiều hộ dân ở Thái Bình bị lừa sạch tiền

Thứ hai, 12/11/2018, 20:00 (GMT+7)

Sau khi chiếm đoạt tiền người dân bỏ ra để mua hàng hoá, một số đối tượng tự xưng là nhân viên Công ty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật đã bỏ trốn.

Thái Bình: Điều tra nghi vấn người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản2 trong số nhóm nhân viên Công ty Cổ phần Truyền thông kinh doanhpháp luật bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân

Trao đổi với PV Đời sống Plus, nhiều người dân tại 2 xã Nam Phú và Nam Hưng (huyện Tiền Hải, Thái Bình) cho biết người dân rất bức xúc trước việc một số nhân viên của Công ty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật được chính quyền giới thiệu xuống địa phương quảng cáo, bán hàng kém chất lượng và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo người dân chia sẻ, vào ngày 8/11, người dân thuộc 2 xã Nam Phú và Nam Hưng nhận được giấy mời của Công ty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp Luật đến hội trường các thôn để tham dự hội nghị biến đổi môi trường khí hậu.

Tuy nhiên, thực chất câu chuyện không phải như vậy. “Khi chúng tôi đến, họ hỏi thăm vài câu sau đó giới thiệu sản phẩm bán hàng mà không có một nội dung gì về thảo luận, phổ biến về môi trường và biến đổi khí hậu như trong giấy mời”, một người dân thông tin.

Theo thông tin người dân này cung cấp, những sản phẩm được đại diện công ty đưa ra là các sản phẩm như đèn pin, đồ dùng sinh hoạt và sản phẩm bếp hồng ngoại.

“Chiêu trò họ đặt ra là giới thiệu những sản phẩm tiêu dùng với giá trị thấp, sau đó người mua hàng sẽ được tham dự bốc thăm trúng thưởng, giá trị giải thưởng đúng bằng hoặc lớn hơn sản phẩm vừa mua. Với chiêu trò này khiến bà con chúng tôi rất hào hứng”, người dân này chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi bán hết các sản phẩm có giá trị nhỏ, nhân viên của Công ty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật bắt đầu giới thiệu đến những sản phẩm cho giá trị lớn hơn trong đó có sản phẩm bếp hồng ngoại Karolight có giá trị 2,6 triệu đồng.

Đặc biệt, khi mua sản phẩm này, người dân sẽ được tặng kèm một nồi lẩu có giá trị lớn. Khi nhận được thông tin này, nhiều người dân đã phấn khởi và đăng ký mua sản phẩm.

“Một số người nghĩ rằng khi mua sản phẩm sẽ được công ty tặng lại mà không lấy tiền như những sản phẩm trước đó nên đã hào hứng gửi tiền để mua. Tuy nhiên, khi người dân gửi tiền, nhân viên công ty phát một số sản phẩm sau đó lấy lý do thiếu sản phẩm nên đi lấy hàng sau đó sẽ quay lại”, người dân thông tin.

Tuy nhiên, khi người dân không chú ý, các đối tượng đã leo lên xe bỏ trốn khỏi hội nghị, bỏ lại hàng chục người dân vừa mất tiền, vừa không có được hàng hoá như đã hứa. Sự việc được người dân thông báo đến cơ quan chức năng địa phương. Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương 2 xã đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Tiền Hải để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương 2 xã nghi ngờ việc chính quyền địa phương đã cấu kết cho công ty thuê địa điểm để quảng cáo, bán hàng lừa đảo người dân.

Chiều ngày 12/11, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Bùi Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Nam Hưng (huyện Tiền Hải, Thái Bình) xã nhận thông tin về vụ việc trên. Theo ông Xuân, vụ việc xảy ra vào ngày 8/11. Khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến nơi xảy ra vụ việc đồng thời thông báo cho Công an huyện Tiền Hải đến để điều tra làm rõ.

Trả lời câu hỏi về nghi vấn chính quyền địa phương cấu kết với công ty quảng cáo, bán hàng lừa đảo người dân, ông Xuân cho biết: “Ngày 8/11, họ (nhân viên Công ty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật) có đến xã mang theo giấy giới thiệu của Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và giấy giới thiệu của Phòng Văn hoá Thông tin huyện Tiền Hải về việc xin phép vào các thôn để quảng cáo sản phẩm.

Sau khi đã thông qua xã, họ vào các thôn sau đó chi vài trăm nghìn cho các trưởng thôn nói là tiền chè thuốc và nhờ viết giấy mời những người dân đến tham dự hội nghị”, ông Xuân thông tin.

Theo thông tin ông Xuân cung cấp, hội nghị thực chất là một buổi quảng cáo, bán hàng, phía chính quyền xã cũng không biết được việc họ xuống bán hàng mà chỉ nghĩ đơn thuần họ xuống treo băng rôn quảng cáo như trong giấy giới thiệu đã trình trước đó.

“Sau đó, họ cầm tiền của bà con rồi bỏ trốn mất. Phát hiện sự việc, chúng tôi đến nơi thì họ đã không còn ở đó nữa nên chính quyền xã đã báo cáo vụ việc cho Công an huyện Tiền Hải đến để điều tra làm rõ”, ông Xuân chia sẻ.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Đội công an Kinh tế, Công an huyện Tiền Hải cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm:

TAND Tối cao sẽ rà soát vụ lùi xe trên cao tốc Hà Nội

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN