Thứ tư, 24/04/2024 | 22:47
RSS

Đi ăn trộm bị phát hiện, thanh niên nhảy ao trúng vật nhọn trọng thương

Thứ năm, 15/11/2018, 18:50 (GMT+7)

Lẻn vào nhà người dân để ăn trộm tiền và bị phát hiện, nam thanh niên nhảy xuống ao chạy thoát thân thì bị vật nhọn đâm trọng thương.

Nhảy xuống ao chạy trốn khi bị phát hiện ăn trộm, nam thanh niên bị vật nhọn đâm trọng thươngNam thanh niên ăn trộm bất thành bị thương sau khi nhảy xuống ao chạy trốn. Ảnh: SaoStar

Chiều ngày 15/11, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Vương Ngọc Chi, Chủ tịch UBND xã Đại Mạch (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết: “Mới đây, người dân trên địa bàn xã chúng tôi vừa truy đuổi và bắt được một nam thanh niên có hành vi trộm cắp”.

Theo thông tin vị Chủ tịch UBND xã Đại Mạch cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30’ tối ngày 14/11. Vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện một nam thanh niên khoảng gần 30 tuổi lẻn vào nhà một người dân trên địa bàn thôn Mai Châu (xã Đại Mạch) để ăn trộm.

Phát hiện có kẻ lạ lẻn vào nhà, chủ nhân đã hô hoán và cùng một số người dân khác truy đuổi tên trộm. Một lúc sau, nam thanh niên đã bị người dân bắt giữ.

Trao đổi với PV về việc có thông tin cho rằng sau khi bắt giữ nam thanh niên, một số người dân đã xông vào hành hung khiến người này bị trọng thương phải đưa đến viện cấp cứu ông Chi cho biết: “Sự thật không phải vậy, trong khi chạy trốn, nam thanh niên đã nhảy xuống ao bèo để chạy thoát thân. Sau khi bắt được, người dân phát hiện người này bị thương chảy máu nhiều ở vùng bụng.

Theo tôi, có khả nặng trong lúc nhảy xuống ao chạy trốn, người này đã nhảy vào một vật gì đó dưới ao như chiếc cọc chẳng hạn nên mới bị thương”.

Cũng theo ông Chi, nam thanh niên mặc quần bò, áo màu đen, đầu cắt tóc ngắn và có hình xăm trên ngực. Khi được phát hiện, bụng người này có vết thương hở và chảy rất nhiều máu. Sau đó không lâu, chính quyền địa phương đến và đưa người này đi cấp cứu..

Nam thanh niên này không phải người địa phương. Một số người chứng kiến vụ việc phát hiện ra nam thanh niên này là người ở xã bên.

Được biết, sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh) nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ dần ổn định.

Công an huyện Đông Anh cũng đang tiến hành điều tra làm rõ danh tính nam thanh niên, nguyên nhân dẫn đến vụ việc theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Manh mối giúp công án bắt được hung thủ 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN