Thứ năm, 28/03/2024 | 17:35
RSS

Dùng đèn nháy trang trí dịp Tết, bạn phải nhớ kỹ điều này vì nguy cơ tử vong rất cao

Chủ nhật, 25/12/2016, 17:33 (GMT+7)

Đèn trang trí cây cảnh mỗi dịp tết mọi người thường nghĩ là không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, đây là cách nghĩ sai lầm.

Mới đây, ngày ngày 22/12, ông Nguyễn Văn Thuấn (SN 1973, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đang tưới cây trước nhà thì bị té ngã vào hàng rào kẽm gai rồi bị điện giật. Thấy chồng bị té ngã, vợ ông Thuấn liền chạy đến níu tay chồng kéo ra khỏi nhưng cũng bị điện giật.

 Nguyên nhân xác định ban đầu là do đường dây điện trang trí Noel ngoài cổng nhà của 2 vợ chồng này bị hở mạch vướng vào hàng rào kẽm gai.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Đèn trang trí nguy hiểm hơn bạn tưởng rất nhiều

Sự việc đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo đèn trang trí vẫn được nhiều người treo vào cây cảnh mỗi dịp Lễ tết vốn không an toàn như mọi người vẫn nghĩ. Thực tế, rất nhiều loại đèn trang trí có thể gây nguy hiểm khi bị rò rỉ, dẫn đến chết người.

Đó là còn chưa nói đến việc rất nhiều loại dây được bọc bên ngoài một lớp chì, một chất sinh ung thư rất nguy hiểm cho trẻ em nếu vào miệng. Như vậy, kể cả không cắm điện thì những loại đèn trang trí này vẫn gây nguy hiểm cho trẻ.

Các tai nạn liên quan đến điện như bị điện giật, bỏng, cháy nổ… cũng xảy ra rất thường xuyên trong những ngày Lễ tết. Một trong những nguyên nhân của điều này là do việc sử dụng điện trong trang trí chưa an toàn.

Để tránh các nguy hiểm do điện trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, các gia đình cần kiểm tra thật kỹ các vật trang trí có liên quan đến điện, các ổ điện để tránh trường hợp điện hở và gây hại.

Trọng Tuấn (T/H)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC