Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:51
RSS

Đề xuất bêu tên người tiểu bậy nơi công cộng

Thứ tư, 22/08/2018, 10:05 (GMT+7)

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM vừa đề xuất việc bêu tên người tiểu tiện và xả rác nơi công cộng; đồng thời trích xuất camera an ninh để có căn cứ xử phạt.

Đề xuất bêu tên người tiểu bậy nơi công cộng
Đề xuất bêu tên người tiểu bậy nơi công cộng ​. Ảnh VNE. 

Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM vừa đề xuất UBND thành phố giải pháp xử lý vi phạm vệ sinh nơi công cộng, trong đó có việc công khai danh tính người tiểu tiện và xả rác.

Ngoài việc yêu cầu cơ quan chức năng quyết liệt xử lý, động thái này được Sở đưa ra vì cần sự hỗ trợ, phê phán từ cộng đồng đối với hành vi vi phạm nhằm có hiệu quả cao, VnExpress đưa tin.

Để việc xử lý được kịp thời, Sở Tài nguyên - Môi trường đề xuất giao thẩm quyền cho Đội quản lý trật tự đô thị và Đội thanh tra xây dựng địa phương. Nguồn tiền xử phạt được dùng để hỗ trợ kinh phí, duy trì hoạt động của lực lượng này.

Ngoài việc xử lý khi bắt quả tang, Sở Tài nguyên - Môi trường đề nghị các cơ quan địa phương được sử dụng hình ảnh từ camera an ninh, camera giao thông để lập biên bản người xả rác, phóng uế. Bởi đặc thù của hành vi vi phạm vệ sinh nơi công cộng xảy ra nhanh, tức thời, trong khi lực lượng kiểm tra "mỏng" rất khó bắt quả tang.

Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND phường Tân Định (quận 1) cho biết trên Người lao động, Tân Định là một trong những phường xử phạt và lập biên bản đối với các trường hợp tiểu bậy nhiều nhất ở quận 1. 

Từ đầu năm đến nay đã có 18 trường hợp vi phạm, trong đó 8 trường hợp nhắc nhở, yêu cầu tự dội nước; 10 trường hợp còn lại lập biên bản xử phạt.

Dẫn chứng việc xử phạt những người tiểu bậy gặp khó khăn, chủ tịch một phường ở quận Thủ Đức cho biết nếu là người đi bộ, sau khi lập biên bản, họ cầm quyết định xử phạt mà không đóng tiền thì cũng không làm gì được. 

Còn đối với người đi xe máy, có thể tạm giữ tang vật là xe máy hoặc giấy phép lái xe để buộc họ đóng phạt nhưng việc tạm giữ này cũng chưa có căn cứ pháp luật vững chắc. 

Để khắc phục hạn chế trong việc xử phạt VPHC về VSNCC, Sở TN-MT đã lấy ý kiến của 18/24 UBND quận, huyện. Hầu hết các ý kiến đề xuất tập trung vào giải pháp tăng cường lực lượng kiểm tra, lập biên bản VPHC cho địa phương; UBND quận - huyện, phường - xã được sử dụng hình ảnh trích xuất từ thiết bị ghi hình (camera) để xử phạt.

Để hoàn thiện các đề xuất trên, Sở TN-MT TP đề nghị các đơn vị liên quan góp ý trước ngày 27/8 để hoàn thiện báo cáo trình UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Theo luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Đoàn Luật sư TP HCM), vấn đề công bố công khai thông tin được quy định tại điều 57 NĐ 155. Theo đó, chỉ những hành vi vi phạm gây hậu quả lớn, trong phạm vi rộng mới bị công bố công khai thông tin. 

Hành vi xả xác và tiểu tiện nơi công cộng không thuộc trường hợp này. Vì vậy, việc công bố công khai thông tin của người vi phạm là vi phạm quyền nhân thân của họ. Để được công khai danh tính người có hành vi nêu trên một cách hợp pháp, đòi hỏi pháp luật phải có quy định cụ thể.


Xem thêm; 
Hai 'hiệp sĩ' Đồng Nai bị đâm trọng thương khi vây bắt kẻ trộm​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN