Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:04
RSS

Để thua U21 Thái Lan, thầy “Giôm” nói gì?

Thứ tư, 21/12/2016, 09:46 (GMT+7)

Bất ngờ đã xảy ra khi đương kim vô địch U21 HAGL để thua U21 Thái Lan trong một trận đấu dưới sức. Sau trận đấu, thầy “Giôm” người có vai trò quyết định đến lối chơi và chiến thuật của đội bóng phố Núi cũng đã lên tiếng.

Trái với kỳ vọng của người hâm mộ, trận cầu tâm điểm giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan đã diễn ra không thực sự hấp dẫn và kịch tính như dự đoán của nhiều người.

Đội bóng phố Núi, trong một ngày thi đấu dưới sức, đã khiến người hâm mộ có đôi chút hụt hẫng khi thi triển một lối đá rời rạc thiếu gắn kết, thậm chí thiếu tính sáng tạo trong tấn công và tỏ ra khá bị động trong khâu phòng thủ.

Ở chiều ngược lại, U21 Thái Lan tỏ ra khá thận trọng khi chơi phòng ngự phản công và chủ yếu dựa vào bóng dài bóng bổng, điều ít thấy ở các đội tuyển Thái Lan trước đây.

U21 HAGL​ để thua U21 Thái Lan, thầy “Giôm” nói gì?

Tuy vậy lối chơi có phần đơn giản này của người Thái lại tỏ ra vô cùng hiệu quả khi đánh trúng vào điểm yếu chống bóng bổng của U21 HAGL, vốn là tập hợp của các cầu thủ có chiều cao hạn chế, chỉ trên dưới 1m70.

Kết thúc 90 phút giằng co, phần thắng đã nghiêng về U21 Thái Lan với bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi Nattawut ở phút thứ 38.

Sau trận đấu, thầy “Giôm”, người quyết định chính đến chiến thuật và nhân sự của đội bóng trẻ phố Núi cũng đã lên  tiếng.

“Hôm nay các học trò của tôi đã cố gắng hết sức, nhưng U21 HAGL vẫn nhận thất bại, điều đầu tiên là tôi hài lòng về lối chơi của đội nhà hôm nay, phần nửa mặt sân kém ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Bên cạnh đó các cầu thủ của tôi đã không có được sự đảm bảo tốt nhất về mặt thể lực. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của chúng tôi”.

Clip U21 HAGL 0-1 U21 Thái Lan U21 quốc tế báo Thanh Niên

Đánh giá về màn thể hiện của Công Phượng và Thanh Hậu trong trận đấu hôm nay, thầy Giôm cho biết: “Thanh Hậu hôm nay chơi xuất sắc, cậu ấy đã di chuyển rất nhiều. Các bạn nên nhớ Thanh Hậu năm nay chỉ mới 19 tuổi, tương lai cậu ấy còn rất dài ở phía trước.

“Riêng Công Phượng, hôm nay có một số tình huống cậu ấy phải lùi sâu để nhận bóng từ đồng đội. Phượng muốn chứng tỏ và cống hiến nhiều hơn cho đội bóng, thế nhưng điều ấy không diễn ra nên một phần Phượng nhận áp lực.

Nhưng điều cơ bản nhất việc phải dự bị nguyên mùa giải 2016 ở Nhật Bản khiến Công Phượng không có được phong độ tốt nhất. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cầu thủ ở lứa U21 HAGL này trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, tôi xin chúc mừng chiến thắng của U21 Thái Lan ngày hôm nay".

Tuy để thất thủ trước Thái Lan trong trận ra quân, song U21 HAGL vẫn còn nguyên cơ hội vào bán kết bởi ở trận kế tiếp, đội bóng của thầy “Giôm” sẽ chỉ phải tiếp U21 Gangwon, đội bóng yếu nhất bảng, từng để thua U21 Thái Lan với tỷ số đậm 2-6 cách đây vài ngày.

Tuy vậy để có thể tiến sâu tại giải, thậm chí bảo vệ thành công ngôi vô địch, U21 HAGL phải cải thiện rất nhiều từ lối chơi cho tới khả năng phòng thủ lẫn tấn công và dứt điểm.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thể Công Viettel vừa quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh và bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Thomas Dooley vào “ghế nóng”. Vậy nhà cầm quân người Mỹ gốc Đức này có gì đặc biệt?