Thứ ba, 23/04/2024 | 03:49
RSS

Dễ như… vay vốn mua xe, 2 tiếng có tiền, khốn đốn cả năm

Chủ nhật, 15/01/2017, 06:08 (GMT+7)

Việc vay vốn trở nên dễ dàng, mơ ước "lên đời xế hộp" trở thành hiện thực nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng phía sau câu chuyện ấy, người tiêu dùng phải ôm trăm ngàn mối lo với những khoản vay ngân hàng đè nặng.

Các gói cho vay ô tô hiện nay khá hấp dẫn và dễ dàng. Khách hàng có nhu cầu sẽ được vay với thời hạn tối đa 60 tháng, hạn mức vay lên đến 100% giá trị xe nếu có thêm tài sản bảo đảm khác hoặc 80% khi dùng chính chiếc xe đã mua làm tài sản đảm bảo.

Thủ tục vay vốn ngân hàng sẽ được tiến hành giải ngân trong vòng 2 giờ, sau khi khách hàng có giấy hẹn lấy đăng ký xe. Mặt bằng chung hiện phổ biến ở mức 7,5%/năm trong 6 tháng đầu hoặc 8,5%/năm trong 12 tháng đầu.

"Đánh" trúng tâm lý của nhiều người tiêu dùng là muốn có ô tô để chơi Tết, nhiều ngân hàng tung ra gói cho vay mua ô tô chơi Tết, đã giải ngân tới gần 1.000 tỷ đồng, giúp hàng nghìn khách hàng sở hữu xe ô tô trước Tết nguyên đán Đinh dậu.

Chia sẻ với Vietnamnet, một nhân viên ngân hàng cho biết, nhiều khách hàng có thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng đang có nhu cầu cao về vay tiền ngân hàng để mua xe. Thậm chí, những người có thu nhập thấp hơn cũng muốn vay để mua xe.

vay vốn mua xe 1

Vay vốn mua xe ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tài chính (Ảnh internet)

Tuy nhiên, sau niềm vui "lên đời xế hộp", nhiều người cũng chưa hình dung hết mọi khoản chi trả để sở hữu xe và điều này có thể gây ra khó khăn trong cuộc sống.

Các tính toán cho thấy, thu nhập của một gia đình trẻ với 20 triệu đồng/tháng và có một con nhỏ, thì vay tiền mua ô tô khá mạo hiểm. Bởi chi phí cho chiếc xe hàng tháng sẽ chiếm một khoản lớn, có thể không đủ tiền cho sinh hoạt hàng ngày.

Với khoản vay 500 triệu đồng và lãi suất ưu đãi 8,5%/năm trong năm đầu thì người vay sẽ phải chi trả khoảng 10 triệu đồng/tháng cả tiền gốc và lãi. Sang năm sau, lãi suất không còn ưu đãi nữa mà theo thị trường.

vay vốn ngân hàng 2

Nếu không cân đối tài chính và tính toán kỹ, người vay dễ bị áp lực bởi khoản nợ ngân hàng (Ảnh internet)

Khi đó các ngân hàng thường tính dựa trên lãi suất cơ sở là lãi suất bình quân vốn đầu vào, rồi cộng thêm biên độ. Biên độ của các ngân hàng hiện dao động ở mức 3,8-4,3%. Như vậy lãi vay mua ô tô sẽ tăng lên mức từ 10,5%/năm trở lên – Theo VTC cho hay.

Ngoài ra, khi mua xe còn phải thêm chi phí khác như lệ phí trước bạ, từ 10-12% tùy từng địa phương và phí cấp biển số, nếu ở Hà NộiTP.HCM là 20 triệu đồng, cùng một loạt các khoản chi khác như phí đường bộ, phí bảo hiểm xe theo yêu cầu của ngân hàng cho vay,...

Nếu không cân đối tài chính và tính toán kỹ, người vay dễ bị áp lực bởi khoản nợ. Đây là khoản vay có thời hạn dài, nếu không đảm Bảo Thanh toán đúng hạn bạn sẽ khó tránh khỏi rắc rối. Vì vậy, nếu mua ô tô chỉ để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình thì phải tính toán thật kỹ chi phí sinh hoạt, chi phí nuôi xe, chi phí trả nợ cùng nhiều chi phí khác.  

An Bình (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC