Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:49
RSS

Dạy con cách làm lớp trưởng tốt trong mắt bạn bè thầy cô

Thứ năm, 22/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Bé nhà bạn được cô giáo tin tưởng giao cho vị trí lớp trưởng nhưng lại bối rối tìm cách làm lớp trưởng tốt trong mắt bạn bè. Dưới đây là một vài bí quyết.

Học giỏi

Học giỏi là điều đầu tiên và quan trọng nhất trong cách làm lớp trưởng tốt. Bộ mặt của lớp chính là lớp trưởng nên con bạn phải học giỏi để xây dựng hình tượng trong mắt bạn bè.

Lớp trưởng muốn được các bạn nể trọng, nghe lời thì cần phải học giỏi để tạo được cái uy nhất định. Một lớp trưởng luôn làm đầy đủ bài tập về nhà, chuẩn bị bài mới trước khi đến trường, đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sẽ khiến các bạn luôn ngưỡng mộ. Nhớ nhé, học giỏi thì mới bảo ban được các bạn.

Cách làm lớp trưởng tốt đầu tiên cần học giỏi

Cách làm lớp trưởng tốt đầu tiên cần học giỏi

Hòa đồng

Lớp trưởng phải học giỏi đã đành, nhưng học giỏi không có nghĩa là tự cao tự đại, cho mình lá nhất. Nếu lớp trưởng như vậy thì bạn bè sẽ tránh xa mất. Là lớp trưởng, cần phải hòa đồng với tất cả các bạn trong lớp, đó mới là cách làm lớp trưởng tốt.

Lớp trưởng học giỏi nhưng khiêm tốn, luôn lắng nghe ý kiến đề đạt của các bạn. Hơn nữa, biết khắc phục điểm yếu của bản thân, chân thành đón nhân góp ý về ưu khuyết điểm của các bạn để không ngừng hoàn thiện mình thì chắc chắc các bạn sẽ yêu mến. Hơn nữa, lớp trưởng còn cần giúp đỡ các bạn học kém, các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Uy tín

Lớp trưởng nói gì, phân công nhiệm vụ gì các bạn cũng nghe lời thì cần phải dựa vào uy tín. Uy tín được xây dựng trên các ứng xử của lớp trưởng với các bạn. Các bạn có tin yêu, có phục thì lớp trưởng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ quản lý lớp của mình.

Tính kỉ luật cao

Tự ý thức kỉ luật cao là cách làm lớp trưởng tốt

Tự ý thức kỉ luật cao là cách làm lớp trưởng tốt

Lớp trưởng là người giúp cô giáo quản lý lớp nên luôn phải quán xuyến kỉ luật trong lớp. Để bảo ban được các bạn, chính lớp trưởng cũng phải là người có tính kỉ luật cao nhất, đó là cách làm lớp trưởng tốt. Nếu làm lớp trưởng mà đi học muộn, quên khăn đỏ,… thì ai sẽ nghe lời?

Bình tĩnh

Đây là một điều cần thiết khi làm lớp trưởng. Trong một lớp học, đôi khi sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa các thành viên, mâu thuẫn giữa giáo viên và lớp học nên lớp trưởng cần bình tĩnh để làm trung gian hòa giải, giữ đoàn kết cho lớp học.

 

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus