Thứ năm, 18/04/2024 | 12:10
RSS

Đây chính là lý do chị e nội trợ không bao giờ dám dùng giấy bạc bọc thức ăn

Thứ bảy, 14/01/2017, 16:28 (GMT+7)

Giấy bạc là trợ thủ đắc lực của các bà nội trợ. Tuy nhiên, đây cũng chính là hiểm họa gây bệnh mà người tiêu dùng thường không nghĩ tới.

Giấy bạc là “trợ thủ” đắc lực của nhiều chị em nội trợ. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng đây lại là món đồ cực nguy hiểm cho sức khỏe

Trong giấy bạc thực phẩm có thành phần chủ yếu là nhôm. Và thực tế, nhôm là một thành phần không tốt cho sức khỏe.

Không giống như sắt và các vitamin và khoáng chất khác, cơ thể con người không cần nhôm. Vì vậy, cơ thể không thể tiêu hóa hoàn toàn nhôm có trong cơ thể. Khi đi vào cơ thể, nhôm được tích tụ lại theo thời gian và gây ra các bệnh về thân, gan, thần kinh, tuyến giáp.

Giấy bạc bọc thức ăn cực nguy hiểm

Giấy bạc bọc thức ăn cực nguy hiểm

Nhôm là một kim loại nặng gây độc thần kinh. Đây là yếu tố gây ra tình trạng mệt mỏi, bệnh Alzheimer, các rối loạn thần kinh và bệnh đa xơ cứng. Hơn nữa, trẻ em tiếp xúc với hàm lượng nhôm lớn có thể mắc bệnh tự kỷ.

Hơn nữa, khi nhôm đi vào xương trong cơ thể, nó sẽ chiếm các không gian của canxi, làm cho xương thiếu các dưỡng chất cần thiết. Điều này làm cho xương yếu đi, gây ra bệnh loãng xương.

Nhôm cũng có hại cho phổi. Hít phải hạt nhôm có thể dẫn đến các vấn đề về đường hô hấp như xơ phổi .Ngoài ra, nhôm có thể ảnh hưởng đến cấu trúc ADN và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Vì vậy, các bà mẹ nội trợ hạn chế sử dụng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Trọng Tuấn (T/H)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC