Thứ tư, 17/04/2024 | 01:23
RSS

Đau lòng nhìn cảnh người đàn ông vứt bỏ 1,5 tạ vải vì giá quá 'bèo'

Thứ năm, 31/05/2018, 19:30 (GMT+7)

Người dân không bán được quả vải liền vứt bỏ đi đã khiến nhiều dân mạng cảm thấy xót xa.

Xót xa xem clip người đàn ông đổ bỏ 1,5 tạ vải vì giá quá bèo bọt
Người đàn ông đổ bỏ 1,5 tạ vải vì giá quá bèo bọt. Ảnh cắt từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người dân không bán được quả vải liền vứt bỏ đi đã thu được sự theo dõi của cư dân mạng.

Cùng với clip là những dòng chia sẻ: “Thật sự cảm thấy xót xa cho người nông dân một nắng hai sương, họ đã quá vất vất vả để rồi lại bị ép giá và trong cơn bực tức, họ đã quyết không bán rẻ đi công sức bao ngày tháng lao động của mình, hành động có thể không đẹp nhưng không thể trách họ”.

Theo đó, trong clip dài hơn 1 phút, người đàn ông đi xem máy biển Bắc Giang đang tức giận cầm từng chùm vải ném xuống chân cầu, bởi vì “từ sáng đến giờ hai vợ chồng bứt được bằng này vải, đến trưa không có người mua”.

Khi người vợ tiếc của muốn giữ lại nhưng người chồng không cho. Được biết số vải mà người đàn ông vứt đi lên đến 1,5 tạ.

Ngay sau khi được đăng tải, clip trên đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng với rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Hầu hết mọi người đều xót xa cho những thành quả mà người nông dân phải đổ “mồ hôi xương máu” để có được nhưng giá trị lại quá bèo bọt.

Bạn M.T than thở: “Khổ người nông dân quá, một nắng hai sương chăm bón quả vải mà đến khi thu hoạch thì giá cả lại rẻ thế này. Đổ đi thì lỗ cả vốn rồi”.

Tuy nhiên, lại cho người cho rằng: “Biết là bức xúc thật nhưng mà đổ đi như này thì phí phạm quá. Nhìn những chùm vải tươi ngon thế kia cơ mà. Có thể nhờ những bạn trẻ đăng bán trên Facebook, gía rẻ cũng phải được 10-15.000/kg, kiểu gì cũng hết”.

Video: 2 xe tải dàn hàng chạy như rùa bò, hàng trăm ô tô phía sau tắc không lối thoát

 

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN