Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:14
RSS

Bé 10 tháng tuổi đã mắc bệnh sỏi thận chỉ vì sai lầm của bố mẹ khi đóng bỉm

Thứ tư, 18/10/2017, 12:00 (GMT+7)

Bố mẹ bé Tiểu Ái (10 tháng tuổi) vô cùng sửng sốt khi biết con mình mắc phải chứng sỏi thận - chứng bệnh hiếm gặp ở trẻ nhỏ chỉ vì sai lầm khi đóng bỉm của mình.

Sai lầm khi đóng bỉm cho con của các bậc phụ huynh tưởng chừng là việc nhỏ nhưng nó tiềm ẩn nhiều hậu quả khôn lường. Các bác sĩ ở ở Đài Châu, Chiết Giang, Trung Quốc mới đây đã vô cùng kinh ngạc khi gặp ca bệnh sỏi thận khi bé mới chỉ 10 tháng tuổi. 

Đến cả các bác sĩ cũng vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra trong thận trái của bé trai 10 tháng tuổi ở Đài Châu, Chiết Giang, Trung Quốc có một viên sỏi đường kính 2cm và đường niệu quản bị giãn. Bác sĩ cho biết, nguyên nhân khiến bé bị sốt là do nhiễm trùng đường tiểu, sỏi cũng được kết thành từ đó.

Các bác sĩ phẫu thuật bệnh sỏi thận do sai lầm khi đóng bỉm cho Tiểu Ái. Ảnh: QNSB
Các bác sĩ phẫu thuật cho Tiểu Ái. Ảnh: QNSB

Tiểu Ái được chuyển đến bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang hồi đầu tháng 9 để điều trị vì viên sỏi có kích cỡ vô cùng lớn đối với bệnh nhân ở độ tuổi này, nếu không điều trị kịp thời, chức năng thận của bé sẽ bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Phó khoa Tiết niệu cho biết, một đứa trẻ mới 10 tháng tuổi đã bị sỏi thận lớn đến thế là điều vô cùng hiếm và Tiểu Ái đã trở thành bệnh nhân sỏi thận nhỏ tuổi nhất ở bệnh viện này. May mắn thay, sau khi trải qua ca phẫu thuật, Tiểu Ái đã hồi phục rất nhanh chóng, chỉ 3 ngày sau đó là có thể xuất viện.

Bác sĩ nói thêm, căn cứ vào những gì mà bà quan sát thấy, Tiểu Ái hầu như lúc nào cũng đóng tã/bỉm, hơn nữa còn đóng rất chặt vào người. Vào mùa hè, thời tiết nóng dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi thế mà bố mẹ Tiểu Ái lại lười thay tã cho con khiến bé bị nhiễm khuẩn đường tiểu, gây ra sỏi thận.

sai lầm khi đóng bỉm
Có rất nhiều mẹ vẫn sẵn sàng cho con mặc bỉm 24/24 mà không hề bận tâm đến tác hại của nó. Ảnh minh họa

Quả thật, nhiễm khuẩn đường tiểu là một trong những hậu quả của việc đóng bỉm cho bé quá lâu không thay. Ngoài ra, những bệnh bé dễ mắc khi mặc bỉm quá lâu còn có:

Hăm, loét, viêm da: Bỉm để lâu có thể gây tổn hại đến sức khỏe và làn da của bé. Mặc bỉm quá lâu không những khiến trẻ cảm thấy bức bối, dễ bị hăm. Trẻ đóng bỉm suốt ngày bị “ngâm” hàng tiếng đồng hồ trong nước tiểu dễ bị lở loét.

Suy thận: Nếu bố mẹ đóng bỉm cho trẻ quá lâu, không thay ngay khi trẻ đại tiện, dẫn tới viêm nhiễm lâu ngày. Quá trình này tích tụ lâu ngày, gây nhiễm trùng đường tiểu dưới lan lên đường tiểu trên gây biến chứng viêm thận, bể thận, suy thận.

Giảm chức năng sinh sản: Việc dùng bỉm thường xuyên kéo dài ở bé trai còn gây hại cho tinh hoàn. Đeo bỉm thường bị kín hơi, lại bó sát vào cơ thể trẻ, dễ làm cho nhiệt độ cục bộ tăng lên, trong khi đó nhiệt độ thích hợp nhất cho tinh hoàn bé trai là vào khoảng 34 độ C. Khi nhiệt độ tăng lên tới 37 độ C và lâu ngày như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh hoàn trong việc sản xuất tinh trùng sau này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN