Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:14
RSS

Đặt trung tâm chỉ huy giữa sa mạc nóng như thiêu đốt, IS vẫn bị quân đội Syria truy quét

Thứ ba, 25/07/2017, 14:56 (GMT+7)

Máy bay không người lái trinh sát chiến thuật của Syria đã phát hiện mục tiêu - một trung tâm chỉ huy IS trên vùng sa mạc rộng lớn và sau đó đã bị san phẳng.

Ngày 24/07/2017, lực lượng pháo binh quân đội Syria tiến hành trận tập kích hỏa lực dữ dội, san phẳng một trung tâm chỉ huy lớn của IS trên vùng sa mạc miền nam tỉnh Deir Ezzor.

Lực lượng trinh sát đường không quân đội Syria đã xác định căn cứ là một sở chỉ huy điều hành tác chiến của lực lượng khủng bố. Lập tức, đơn vị pháo binh – tên lửa hạng nặng quân đội Syria được cung cấp tọa độ mục tiêu và nhận mệnh lệnh xóa sổ trung tâm chỉ huy quan trọng này.

Lực lượng pháo binh – tên lửa Syria sử dụng hệ thống tên lửa hạng nặng, tương tự như tên lửa Voi – Elephant để tấn công mục tiêu. Đơn vị pháo binh – tên lửa Syria sau khi xác định tọa độ, liên tiếp phóng nhiều tên lửa vào vị trí đã xác định.

Khủng bố IS liên tiếp thua trên các mặt trận ở Syria. Ảnh: Twitter

Khủng bố IS liên tiếp thua trên các mặt trận ở Syria. Ảnh: Twitter

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự độc quyền cho biết, trong tổ hợp trung tâm chỉ huy có hàng chục tay súng IS, trong đó có một số chỉ huy chiến trường, giám sát và chỉ đạo các hoạt động tấn công vào chiến tuyến của quân đội Syria trong khu vực.

Một điểm đặc biệt là, theo các bức không ảnh chụp được, trung tâm chỉ huy này được trang bị các bộ khí tài viễn thông hiện đại và hoạt động như một phòng tham mưu tác chiến của IS.

Quân đội Syria chiến thắng liên tiếp. Ảnh: Almasdarnews.com

Bên cạnh đó, ngày 24/7, các lực lượng Syria dẫn đầu là lực lượng Tiger đã giải phóng ngôi làng Salam Alaykum khỏi sự chiếm đóng của IS trên vùng bờ nam sông Euphrates, tỉnh Raqqah.

Ngôi làng lân cận Nuzayzah sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Lực lượng Tiger và các chiến binh bộ tộc trên tuyến đường dẫn đến các làng Zawr Shammar và Ghanim al Ali, đang bị IS chiếm giữ.

Cuộc tấn công của quân đội Syria đang đánh xuyên vào giữa hệ thống phòng thủ của IS, buộc các tay súng khủng bố phải co cụm binh lực dần về phía chiến tuyến phòng ngự dọc theo bờ tây sông Euphrates.

Nga dội "bom bố" xuống phiến quân Syria 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.