Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:00
RSS

Dạo vòng quanh những trang trại lợn kì quặc vô địch thế giới

Thứ năm, 17/11/2016, 11:47 (GMT+7)

Nuôi lợn bằng rác thải, nuôi lợn xăm hình hay nuôi lợn tìm mìn là những cách độc đáo đến kì quặc của nông dân thế giới.

Trang trại lợn nghệ thuật 

Nghệ sĩ người Bỉ Wim Delvoye là một người ăn chay và quản lý “Trang trại lợn nghệ thuật” gần Bắc Kinh, Trung Quốc Delvoye xăm hình lên những chú lợn của mình và sẽ bán những bộ da lợn đã xăm hình cho người mua sau khi giết mổ chúng. 

Những chú lợn được xăm mình độc đáo

Mỗi tác phẩm nghệ thuật của ông có trị giá lên đến 1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,3 tỷ VNĐ).

Trang trại dạy lợn tìm... mìn

Kibbutz Lahav là trại chăn nuôi heo thuộc quyền quản lý của chính phủ Israel. Trang trại được thành lập vào năm 1952. Tuy nhiên mãi đến năm 1963 các cơ sở nuôi lợn mới được xây dựng để thực hiện đạo luật cho phép lợn được nuôi hợp pháp trong khu Kibbutz nhằm mục đích nghiên cứu, mặc dù thịt lợn dư thừa có thể được bán cho người dân ở nơi khác. 

Trang trại Kibbutz Lahav bao gồm Viện nghiên cứu động vật, một nhà máy chế biến các sản phẩm thịt heo để bán cho các cửa hàng, khách sạn và khu dân cư. 

Người huấn luyện động vật Giva Zin của Kibbutz Lahav cho biết, trang trại đào tạo những chú lợn tìm kiếm những quả mìn được chôn dưới lòng đất. Ông Giva Zin cho biết huấn luyện một chú lợn chỉ mất một nửa thời gian so với huấn luyện một chú chó, bởi vì lợn vốn là những sinh vật lý tưởng cho công việc này.

Trang trại nuôi lợn bằng rác

Lợn sống trong bãi rác bẩn thỉu

Bãi rác Shuige được cho là lớn nhất ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Hàng ngày có hàng nghìn người đổ về bãi rác này để kiếm ăn và đây cũng là nguồn cung cấp thực phẩm béo bở cho những người nuôi lợn trong những ngôi làng quanh bãi rác.

Một số hộ nông dân thậm chí còn thả lợn tự do kiếm ăn trên những đống rác thải. Hàng năm, khoảng 10.000 con lợn thịt nuôi bằng thức ăn từ bãi rác được bán cho các lò mổ quanh vùng mà không hề qua kiểm dịch của cơ quan thú y.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus