Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:58
RSS

Tùng Leo tranh cãi kịch liệt với đạo diễn Thanh Nhân trên sóng truyền hình quốc gia

Thứ ba, 04/04/2017, 16:10 (GMT+7)

Mới đây, đạo diễn Thanh Nhân và MC Tùng Leo đã tranh cãi kịch liệt về quan điểm sau ly hôn trong chương trình "Chuyến xe âm nhạc" trên VTV9.

Trong tập 13 Chuyến xe âm nhạc gồm 4 đội thi: HBU đến từ Đại học quốc tế Hồng Bàng, Xung Kích Nhiệt đến từ Đại học Văn hóa TP.HCM Passion đến từ Đại học Huflit và Super Mar đến từ Đại học Tài chính Marketing. Bên cạnh đó, đặc biệt vẫn là sự xuất hiện của bộ 3 giám khảo Huỳnh Phúc Thanh Nhân, Đoan Trang, Tùng Leo.  

Ở lượt thi đấu tuần này, các đội không bị giới hạn bởi bất kì ca khúc, thể loại âm nhạc hay hình thức thể hiện nào. Với độ mở của thử thách, các đội nhạc sinh viên đã thỏa sức sáng tạo để có được những tiết mục nghệ thuật chất lượng nhất.

Đội Passion – đến từ Đại học Huflit đã thể hiện một cách rất xuất sắc khi đặt ra phép tính “3-1=0” cho chủ đề Gia đình đầy gợi mở. Passion khéo léo đưa khán giả đi qua từng cung bậc cảm xúc của cuộc sống gia đình thời hiện đại. Từ hạnh phúc đến chán ghét và cao trào là sự tuyệt vọng, sự bất lực của đứa con bé nhỏ khi nhìn ba mẹ cự tuyệt nhau và kéo vali đi về hai hướng khác nhau.

Đây cũng chính là tiết mục được giám khảo Huỳnh Phúc Thanh Nhân, Tùng Leo và Đoan Trang dành nhiều lời khen ngợi và cũng khiến cả 3 tranh luận nhiều nhất.

Giám khảo Huỳnh Phúc Thanh Nhân

Mặc dù rất thích cách Passion truyền tải thông điệp gia đình bằng một câu chuyện tan vỡ, nhưng dưới góc nhìn của một đạo diễn thế hệ mới, giám khảo Huỳnh Phúc Thanh Nhân đã chỉ ra một khía cạnh khác, để giúp sinh viên có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề này.

Anh cho biết: “Tôi thích cách dàn dựng và chọn bài hát của các em, mặc dù đó không phải là những bài hit nhưng qua phần thể hiện của các em thì tôi nghĩ mọi người thật sự muốn tìm lại nó và nghe lại nhiều lần nữa. Phần thể hiện thông điệp của các em khiến tôi hài lòng nhưng không cảm thấy thoải mái, tôi muốn chia sẻ sâu hơn nữa. Ly hôn hiện nay đang diễn ra rất phổ biến. Nhìn nhận như thế nào còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người".

"Tôi biết có những gia đình sau khi ly hôn họ dạy con cái họ rằng chúng là những đứa trẻ không có cha hoặc mẹ, chúng thật bất hạnh. Ngược lại, cũng là một gia đình đã tan vỡ nhưng họ lại dạy con họ rằng, con ơi, con là một đứa trẻ rất may mắn và hạnh phúc vì con có tới hai người cha và hai người mẹ.

Tôi thấy điện ảnh nước ngoài đã gửi thông điệp này theo một cách khéo léo, chính cách cư xử của cha mẹ hậu ly hôn sẽ tác động đến tâm lý con trẻ, quyết định trẻ lạc quan hay bất hạnh. Vì vậy tôi mong một ngày sẽ được xem bài trình diễn 3 trừ 1 không phải bằng 0".

Không đồng tình với ý kiến của đạo diễn Thanh Nhân, giám khảo Tùng Leo cho rằng tác phẩm của Passion đã mang lại ý nghĩa lớn, rất Á Đông:

"Tôi đồng ý 100% với thông điệp 3-1=0, hơn ai hết tôi chính là người trong cuộc. Nói thật rằng, từ nhỏ cho đến ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa có cả ba và mẹ. Và đúng như vậy nếu gia đình 3 người mà mất đi một người thì chắc chắn không có nghĩa lí gì cả. Tôi ủng hộ các bạn, tôi yêu thích tiết mục này vì nó thật sự mang giá trị Á Đông".

3 giám khảo của "Chuyến xe âm nhạc": ca sĩ Đoan Trang - MC Tùng Leo -  đạo diễn Thanh Nhân

Kết quả của Bán kết 1 Chuyến xe âm nhạc, hai đội Super Mar (ĐH Tài chính Marketing) và HBU Musical Club (ĐH Hồng Bàng) cùng có số điểm tuyệt đối là 30 điểm. Passion (ĐH Huflit) với số điểm là 29,75 và cuối cùng là đội Xung Kích Nhiệt (ĐH Văn Hoá) đạt 28,75 điểm. Đây chỉ là kết quả tạm thời của vòng thách thức.

Trong tập Bán kết 2, các đội sẽ tiếp tục bốc thăm để chọn ra những nhạc sĩ nổi tiếng và dàn dựng tiết mục theo những ca khúc của họ. Ba đội có tổng điểm cao nhất sau hai tập sẽ lọt vào chung kết – vòng Bản lĩnh.

Với vai trò vừa là BGK, vừa cố vấn dàn dựng cho các đội, Thanh Nhân cũng bật mí thêm về Chuyến xe âm nhạc: “Sự thú vị là chúng tôi dám mạo hiểm, đưa 100% nhân sự biểu diễn không chuyên lên một sân khấu chuyên nghiệp, lên sóng truyền hình.

Và thành công của chương trình sẽ là kết quả khán giả nhìn thấy được, từ những đội nhóm ký túc xá, họp nhau lại theo phong trào, dần thành một đoàn biểu diễn với các tiết mục chất lượng, không thua kém các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp”.

Đình Cường
Theo Đời sống Plus