Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:04
RSS

Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh: Hài Tết không phải như mớ rau, mớ cỏ ngoài chợ

Thứ ba, 16/01/2018, 12:30 (GMT+7)

Trao đổi với PV Đời sống Plus, Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh cho rằng, Hài Tết không phải giống mớ rau, mớ cỏ ngoài chợ nên không thể làm một cách tùy tiện mà cần làm với cái tâm trong sáng với nghề.

Sự kiện:


Cảnh xé áo lộ phần ngực diễn viên nữ phản cảm trong một trailer hài Tết 2018 khiến dư luận bức xúc.

Càng đến gần Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thị trường hài Tết càng "trăm hoa đua nở". Nhiều nhà sản xuất không tiếc những lời có cánh để quảng bá cho sản phẩm của mình. Bên cạnh những sản phẩm hài Tết được khán giả chờ mong, đón đợi từng ngày, từng giờ, có không ít những sản phẩm khiến khán giả bị sốc khi có quá nhiều hình ảnh hở hang, phản cảm, không phù hợp khi xuất hiện trong hài Tết - sản phẩm văn hóa dành cho đông đảo đối tượng, từ người già đến trẻ nhỏ. 


Một cảnh hài Tết khoe da thịt diễn viên nữ quá đà

Thậm chí, những hình ảnh mặc bikini, khoe da thịt phản cảm, nhân vật "hám gái" có hành động thiếu tế nhị với nhân vật nữ, cảnh xé áo lộ phần ngực diễn viên nữ, lời thoại thô tục... cũng được lạm dụng với mục đích "câu view bán đĩa". Không chỉ vậy, nhiều sản phẩm hài Tết cũng được đánh giá là nhảm, nội dung không có gì mới nhưng lại "kéo dài lê thê" từ năm này sang năm khác hoặc quá "tham" quảng cáo khiến người xem khó chịu...


Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh cùng các diễn viên hài nổi tiếng Xuân Bắc, Quang Thắng, Công Lý tập khớp kịch bản cho chương trình Gala Cười 2018.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, một trong những đạo diễn của chương trình Gala Cười các năm gần đây - Bùi Thọ Thịnh thừa nhận, thời gian qua, một số sản phẩm hài Tết có sử dụng cảnh nóng để "câu view", diễn viên diễn hài theo bản năng, ê kíp thực hiện không "gạn đục khơi trong"... dẫn đến một số sản phẩm hài Tết kém chất lượng. Những sâu cay, thâm thuý của hài tình huống đã dần biến mất, thay vào đó là những kiểu hài “thọc lét”, mang lại tiếng cười dung tục, biến tướng.

"Một số nhà sản xuất bị áp lực phải có nhiều người xem, nhiều người quan tâm nên họ phải tung tất cả các yếu tố khoe thân, khoe ngực, dung tục... vào sản phẩm của mình. Thậm chí, quá mải mê chạy theo điều đó mà quên đi việc đầu tư kịch bản chất lượng, tạo ra những tình huống để có đất cho diễn viên diễn xuất... " - Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh nói.


Gala Cười 2018 là một trong những chương trình hài Tết được nhiều khán giả mong chờ trong Tết này.

Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh cũng rất quan ngại khi hiện nay, thay vì dàn dựng những tiết mục mang tính trí tuệ, những tiếng cười châm biếm sâu cay có tác dụng “thuốc đắng dã tật” mọi thói hư, tật xấu của người đời, một số nghệ sĩ hài lại đang thể hiện thái độ làm nghề ngày một dễ dãi.

"Ranh giới giữa hài trí tuệ với hài nhảm rất gần nhau. Cùng là một câu thoại như thế với những người phát ngôn có duyên, nó trở thành sảng khoái, trí tuệ. Nhưng cũng câu ấy thôi, qua ngữ điệu, cách diễn khác, nó lại thành thô tục. Điều này tùy thuộc vào cách biến tấu của mỗi diễn viên. Vậy nên, bên cạnh việc tạo ra một kịch bản có những tình huống hấp dẫn, khi làm hài, diễn viên cũng cần "nhập đồng" vào nhân vật, để thể hiện đúng cái chất của nhân vật, chứ không phải gồng mình lên để thể hiện, khiến cho vai diễn trở nên lố lăng chọc cười theo kiểu cù nách”- Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh chia sẻ.

Cũng theo đạo diễn Bùi Thọ Thịnh, hài Tết không hề dễ làm. Nó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, từ khâu kịch bản, lựa chọn diễn viên đến phục trang, quay tại hiện trường, làm hậu kỳ... Ở bất kỳ khâu nào cũng cần tỷ mỉ, chắt lọc nhiều lần để có được sự tinh túy, đổi mới..., đem đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái, thực sự là món ăn tinh thần của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về.


Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh (đội mũ, giữa) sửa diễn xuất cho diễn viên tại trường quay phim Thương nhớ ở ai.

Khi được hỏi về việc nếu trả cát-xê gấp đôi, gấp ba để làm một sản phẩm hài nhảm, liệu đạo diễn có nhận không, đạo diễn Bùi Thọ Thịnh dí dỏm cho rằng:

"Nghệ sỹ cũng là người, cũng cần cơm ăn, áo mặc, cần chăm lo cho gia đình. Vì vậy, tôi vẫn sẽ nhận. Nhưng tôi sẽ sửa kịch bản để sản phẩm của mình không còn nhảm nữa. Vì tôi cho rằng, hài không phải như mớ rau, mớ cỏ ngoài chợ mà là đứa con tinh thần của mình. Mình phải nỗ lực sao cho đứa con ấy thật hoàn hảo để khán giả đón nhận một cách hồ hởi, sảng khoái".

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN